Bình Phước thiệt hại khoảng 10 tỷ đồng do mưa và lốc xoáy

20/03/2018 09:29
Theo dõi Môi trường & Cuộc sống trên

Bù Đăng (Bình Phước) xảy ra hiện tượng mưa giông, lốc xoáy giữa mùa khô

(Moitruong.net.vn) – Chiều 16/3, trên địa bàn huyện Lộc Ninh (Bình Phước) xuất hiện một trận mưa trên diện rộng. Mưa kéo theo lốc xoáy, gây thiệt hại khoảng 10 tỷ đồng cho người dân huyện Lộc Ninh.

>>>

Cây đổ do mưa dông, lốc xoáy

Theo thông tin, chịu ảnh hưởng nặng nề là 2 xã Lộc Phú và Lộc Quang. Tại xã Lộc Phú, theo thống kê sơ bộ của UBND xã: Lốc xoáy đã làm tốc mái 6 căn nhà, gãy đổ hơn 58.000 trụ tiêu từ 1-4 năm tuổi của 52 hộ dân. Thiệt hại nặng là hộ ông Lê Văn Thanh, ngụ ấp Tân Hai, xã Lộc Phú, lốc xoáy đã làm hơn 2.000 trụ tiêu 4 năm tuổi và hơn 200 cây cao su, điều của gia đình bị gãy, đổ hoàn toàn, ước thiệt hại trên 300 triệu đồng.

Tại xã Lộc Quang, lốc xoáy cũng làm gãy đổ hoàn toàn hơn 29.000 trụ tiêu của 36 hộ dân, trong đó hộ bị thiệt hại ít nhất cũng khoảng 100 trụ, có hộ bị gãy đổ trên 3.000 trụ tiêu. Theo thống kê của Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện Lộc Ninh, thiệt hại do lốc xoáy gây ra trên địa bàn huyện ước khoảng 10 tỷ đồng.

Trước tình hình đó, lãnh đạo huyện Lộc Ninh đã kịp thời đến thăm hỏi, động viên nhân dân, đồng thời có biện pháp hỗ trợ người dân khắc phục hậu quả.

Trước đó, khoảng 17h ngày 22/2 đã xảy ra mưa giông đầu mùa kèm lốc xoáy tại khu vực Bầu Lát, thôn 3, xã Phước Sơn, huyện Bù Đăng. Giông lốc đã làm thiệt hại 140 cây điều đang trong giai đoạn đậu trái và thu hoạch với tổng diện tích trên 1,6 ha; 100 cây cao su trồng năm 2007 bị gãy đổ, bật gốc hoàn toàn.

Hướng Dương (T/h)

Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Bình Phước thiệt hại khoảng 10 tỷ đồng do mưa và lốc xoáy