Bình Thuận “chặn đường” gần 8 khối gỗ vận chuyển trái phép

24/01/2018 04:44
Theo dõi Môi trường & Cuộc sống trên

(Moitruong.net.vn) – Khoảng 10h sáng ngày 23/1, Đội kiểm lâm cơ động và phòng chống cháy rừng tỉnh Bình Thuận đã phát hiện và bắt giữ xe tải vận chuyển gần 8 khối gỗ trái phép đi tiêu thụ khi đang lưu thông trên Quốc lộ 1A đoạn qua địa bàn xã Sông Lũy, huyện Bắc Bình.

Toàn bộ số gỗ bị thu giữ

Theo thông tin ban đầu, vào khoảng thời gian trên lực lượng chức năng đã tiến hành kiểm tra xe tải biển kiểm soát 61C-04899 do Lê Ngọc Lợi, sinh năm 1990, trú Ấp 6, xã Hưng Phước, huyện Bù Đốp, tỉnh Bình Phước điều khiển. Qua kiểm tra lực lượng chức năng phát hiện trên xe chở nhiều gỗ hộp trám hồng không có giấy tờ hợp pháp.

Tiến hành đo, đếm, lực lượng chức năng xác định trên xe chứa 47 lóng, tương đương gần 8 mét khối gỗ trám hồng, đây là gỗ thuộc nhóm 6.

Theo lời khai của tài xế xe tải, sau khi từ Bình Dương ra Khánh Hòa bỏ hàng bánh kẹo và quay trở về thì có người không rõ họ tên nhờ chở thuê số lượng gỗ trên với giá 5 triệu đồng và nói là có hóa đơn chứng từ hợp pháp. Sau khi chuyển vào Tp.HCM sẽ có người đến nhận. Tuy nhiên, khi kiểm tra tài xế đã không xuất trình được hóa đơn mua bán.

Được biết, số gỗ này được bốc lên từ Khánh Vĩnh, tỉnh Khánh Hòa, sau đó vận chuyển qua địa bàn Ninh Thuận, Bình Thuận đem vào Tp.HCM tiêu thụ.

Hiện vụ việc đang được đơn vị điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật.

Ngọc Ngọc (T/h)

Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Bình Thuận “chặn đường” gần 8 khối gỗ vận chuyển trái phép