Bình Thuận: Hỗ trợ cho người dân sống gần nhiệt điện Vĩnh Tân

13/01/2018 23:30
Theo dõi Môi trường & Cuộc sống trên

(Moitruong.net.vn) – UBND tỉnh Bình Thuận đã có quyết định phê duyệt dự toán kinh phí hỗ trợ, khắc phục thiệt hại do thiên tai gây ra trong tháng 10/2016 cho 13 hộ dân sống gần nhiệt điện Vĩnh Tân (thôn Vĩnh Phúc, xã Vĩnh Tân, huyện Tuy Phong, tỉnh Bình Thuận),  nguồn kinh phí do Tổng Công ty phát điện 3 hỗ trợ.

Đất canh tác của người dân quang bãi xỉ bị nhiễm mặn

Theo đó, Tổng Công ty phát điện 3 hỗ trợ toàn bộ số tiền chi trả cho 13 hộ dân là hơn 124 triệu đồng, để khắc phục thiệt hại do thiên tai (ngập, lụt, nhiễm mặn).

Cụ thể, quyết định này phê duyệt dự toán 124 triệu đồng trong đó hỗ trợ về cây trồng gồm ngô, rau màu hơn 14 ha và cây trôm hơn 3 ha bị thiệt hại 70% tổng số tiền hơn 40 triệu đồng. 57 nhân khẩu của 13 hộ dân nói trên cũng được hỗ trợ gạo trong 3 tháng hơn 38 triệu đồng và được hỗ trợ nước sinh hoạt trong 330 ngày hơn 45 triệu đồng.

Trước đó vào tháng 2/2017, người dân sinh sống tại khu vực chùa Linh Sơn Tự, phía tây nam bãi xỉ nhà máy Nhiệt điện Vĩnh Tân (xã Vĩnh Tân) phản ánh hiện tượng hoa màu, cây trôm bị chết, nước giếng nhiễm mặn, nguyên nhân là do quá trình thi công các công trình ở đây đã đưa đất cát nhiễm mặn từ ven biển lên đổ ở đây, gặp mưa đã mang theo độ mặn có sẵn trong đất cát gây nhiễm mặn.

Về nguyên nhân cây trồng bị chết, qua khảo sát thực tế cho thấy đa số cây trôm của 5 hộ dân (với diện tích trồng khoảng 4,63 ha) đều có hiện tượng trụi lá, khô cành; một số cây còn lại tuy vẫn ra lá non nhưng bộ rễ đã bị hư thối (rễ cây khi nhổ lên có màu trắng đục và bốc mùi hôi thối khó chịu), một số cây khác tuy vẫn còn đầy đủ lá xanh nhưng bộ rễ đã bị hư thối, không còn ra mủ hoặc mủ cũng bị hư thối. Kết quả phân tích mẫu đất kết hợp với ghi nhận tại hiện trường cho phép lý giải nguyên nhân cây trôm bị chết chủ yếu là do bị ngập úng nước. 

Tuệ An (T/h)

Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Bình Thuận: Hỗ trợ cho người dân sống gần nhiệt điện Vĩnh Tân