Bình Thuận: Sóng cao hơn 3m tràn vào nhà hàng chục hộ dân

Thanh Tâm (T/h)|25/11/2018 00:46
Theo dõi Môi trường & Cuộc sống trên

– Khoảng 12 giờ 40 phút cùng ngày 24/11, tại khu vực tổ 6, thôn Hồ Tôm, xã Tân Phước, thị xã Lagi nước biển dâng cao 3 đến 4m khiến nước tràn vào nhà hàng chục hộ dân.

>>> Tạp chí Môi trường và Cuộc sống khai trương văn phòng đại diện khu vực phía Nam và Lễ kỷ niệm 2 năm ra mắt Tạp chí điện tử Môi trường và Cuộc sống

>>> Các đảo thuộc huyện đảo Trường Sa phòng, chống cơn bão số 9 với phương châm “4 tại chỗ”

Sóng cao 3-4m ập vào nhà dân, hàng trăm người di dời khẩn cấp

Trước tình hình trên, UBND xã đã lập tức đã điều động các lực lượng cưỡng chế người dân di dời khỏi vùng nguy hiểm. Đến chiều cùng ngày, toàn bộ người già, phụ nữ, trẻ nhỏ đã được di dời an toàn, chỉ còn một số nam thanh niên khỏe mạnh ở lại để trông coi nhà cửa.

Theo đó, đã di dời khẩn cấp 90 hộ dân tương đương 500 nhân khẩu ra khỏi vùng nguy hiểm và tới nơi trú ẩn an toàn.

Được biết thêm, chiều 24/11, tại huyện đảo Phú Quý tiếp tục có mưa lớn kèm theo gió giật cấp 6, cấp 7. Ven bờ đã xuất hiện nhiều đợt sóng rất lớn và rất cao 4-5 m. Sóng đập vào các bờ kè tung lên bọt trắng xóa. Do đó, người dân Phú Quý cũng hạn chế ra đường, mọi lực lượng trên đảo trong tình thế sẵn sàng đón bão.

Thanh Tâm (T/h)

Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Bình Thuận: Sóng cao hơn 3m tràn vào nhà hàng chục hộ dân