Bình Thuận: Xử lý thành công 2 quả bom nặng 225kg

Hà Lan (T/h)|03/12/2018 10:30
Theo dõi Môi trường & Cuộc sống trên

Tại tỉnh Ninh Thuận 2 quả bom lớn được đội dò mìn xử lý bom, mìn, vật liệu nổ phát hiện, trong đó có quả còn nguyên hạt nổ, rất nguy hiểm. Sau đó họ đã xử lý, tiến hành di chuyển an toàn 2 quả bom về điểm hủy nổ.

>>>Tây Nguyên: Hưởng ứng Ngày Thế giới Bảo tồn các Loài Hoang dã

>>>Sau bão số 9, các làng hoa phục vụ Tết thiệt hại nặng nề

Qủa bom được phát hiện

Ngày 1/12, Đội dò tìm, xử lý bom mìn, vật liệu nổ (Bộ CHQS tỉnh Ninh Thuận) cho biết đã xử lý và di chuyển an toàn 2 quả bom được phát hiện ngày 29/11 tại xã Phước Dinh, huyện Thuận Nam, tỉnh Ninh Thuận.

Trước đó, ngày 29/11, tại địa bàn xã Phước Dinh, huyện Thuận Nam, tỉnh Ninh Thuận, Đội dò tìm, xử lý bom, mìn, vật liệu nổ đã dò tìm khu vực này nhiều lần và phát hiện ra 2 quả bom lớn, trong đó có một quả còn nguyên hạt nổ, rất nguy hiểm.

2 quả bom MK2 được phát hiện nằm giữa 1 cồn cát hoang vu ở thôn Sơn Hải 2 (xã Phước Dinh), xa khu dân cư. Tại hiện trường, 2 quả bom nằm ở độ sâu hơn 2m, cách nhau gần 150m. Ước tính mỗi quả nặng 225kg, dài 2m2, đường kính 27,3cm, trọng lượng thuốc nổ 93kg.

Hà Lan (T/h)

   

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Bình Thuận: Xử lý thành công 2 quả bom nặng 225kg