Bỏ túi kỹ năng thoát hiểm khi có hỏa hoạn tại chung cư cao tầng

Yến Anh|23/03/2018 06:30
Theo dõi Môi trường & Cuộc sống trên

(Moitruong.net.vn) – Trong thời gian vừa qua, hàng loạt vụ cháy xảy ra tại các khu chung cư gây thiệt hại về người. Phần lớn nguyên nhân tử vong trong hỏa hoạn là do người dân chưa chủ động trang bị các kỹ năng thoát hiểm, dẫn tới tình trạng bị ngạt khí độc.

Cháy chung cư Carina Plaza ở Tp. Hồ Chí Minh khiến ít nhất 13 người tử vong

Đơn cử như vụ cháy chung cư Carina Plaza ở Tp. Hồ Chí Minh đêm 22/3 khiến ít nhất 13 người tử vong khiến chúng ta bàng hoàng. Nhưng đây cũng lại một lần nữa nhắc nhở chúng ta cần chủ động trang bị cho mình và người thân, đặc biệt là trẻ nhỏ những kỹ năng để xử trí khi xảy ra cháy ở khu chung cư.

Dưới đây là một số kỹ năng và cách thoát hiểm tối ưu khi xảy ra hỏa hoạn tại chung cư

Dùng khăn ướt che kín mũi để thoát ra ngoài:Trong trường hợp người dân bị lửa bao vây thì phải bình tĩnh tìm lối thoát ra ngoài. Trước khi thoát ra ngoài phải làm ướt mình, lấy khăn ướt che kín, miệng, mũi. Bởi lúc này, tấm vải sẽ trở thành mặt nạ phòng độc, giúp lọc khí và thở dễ dàng hơn.

Cúi thấp người xuống sàn khi di chuyển:Khói thường nhẹ hơn không khí nên thường bốc lên cao. Vì vậy phía dưới sát sàn thường có một lượng oxy đủ để chúng ta thở và tránh được việc ngạt khói.

Cúi thấp người xuống sàn để di chuyển khi có hỏa hoạn

Nếu phải mở cửa cầu thang bộ, hãy kiểm tra nhiệt độ tay nắm cửa trước khi mở:Nếu nhiệt độ quá cao, tuyệt đối không được mở mà tìm lối thoát khác. Lúc này cần đặc biệt chú ý, các phương tiện chữa cháy như vòi nước cứu hỏa hay rèm cửa, chăn mền có thể được sử dụng để tạo thành dây, giúp mọi người leo xuống dưới dễ dàng hơn.

Nếu không dập được hãy ra khỏi phòng và đóng cửa phòng bị cháy lại. Trên đường đi, báo cho hàng xóm hay người ở các phòng lân cận biết đang có cháy xảy ra. Nếu phải băng qua lửa, hãy dùng áo, chăn chất liệu cotton nhúng ướt và trùm lên đầu, lên người. Bò hoặc đi khom người khi di chuyển trong phòng có nhiều khói. Nếu không nhìn thấy lối thoát nạn thì nên lần theo một bên tường để đi, chắc chắn sẽ tìm thấy cửa ra. Nên dùng khăn ướt bịt miệng mũi để tránh bị ngạt khói.

Trong trường hợp bị lửa làm cháy quần áo, thì phải ngưng chuyển động ngay, sau đó che mặt, nằm xuống và lăn qua, lăn lại nhiều lần cho đến khi lửa được dập tắt. Tuyệt đối không được chạy vì gió có thể làm lửa cháy bùng thêm.

Chủ động trang bị dụng cụ hỗ trợ phòng cháy chữa cháy

Những dụng cụ hỗ trợ nên có trong nhà khi xảy ra cháy nổ

Bình chữa cháy mini: Để phòng cháy chữa cháy khi sự cố cháy, nổ xảy ra, mỗi hộ gia đình nên trang bị ít nhất một bình chữa mini cháy để trong ngôi nhà của mình.

Thang dây: Mua thêm thang dây để trong nhà. Khi xảy ra sự cố, có thể thả thang dây từ trên ban công xuống phía dưới nhà để thoát nạn.

Mặt nạ dưỡng khí:Đối với các gia đình sống tại các tòa chung cư cao tầng nên sắm vài chiếc mặt nạ dưỡng khí để phòng tránh những trường hợp xấu khi có quá nhiều khói độc mà chưa “thoát thân” được.

Kìm, xà beng: Các hộ gia đình cần thiết phải có kìm (để cắt lưới bảo vệ an toàn ngoài ban công ở chung cư) và xà beng (đối với hộ gia đình). Trong trường hợp không mở được khóa ban công hoặc sân thượng thì dùng xà beng phá cửa để thoát ra ngoài.

Mỗi người trong chúng ta cũng đều cần nhớ tất cả những kỹ năng trên để thoát hiểm một cách nhanh chóng và an toàn nhất.

Yến Anh

   

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Bỏ túi kỹ năng thoát hiểm khi có hỏa hoạn tại chung cư cao tầng