Bồng Lai – Mũi Né: Nét đẹp hoang sơ và thơ mộng

09/03/2018 03:44
Theo dõi Môi trường & Cuộc sống trên

(Moitruong.net.vn)– Khu dã ngoại Bồng Lai – Mũi Né là một điểm đến không còn xa lạ với nhiều du khách khi đến Bình Thuận với nét đẹp hoang sơ, thơ mộng.

Khu dã ngoại Bồng Lai – Mũi Né là một điểm đến thu hút khách du lịch

Từ trung tâm thành phố Phan Thiết, du khách chỉ cần di chuyển thêm khoảng 20 km theo hướng Hòn Rơm – Mũi Né. Đúng như tên gọi của nó, “Bồng Lai – Mũi Né” là một bức tranh khung cảnh thiên nhiên hoang sơ, mà khi đến đây du khách sẽ có cảm giác như đang lạc vào ‘‘tiên cảnh’’.

Khu dã ngoại Bồng Lai – Mũi Né ẩn giấu sự kỳ diệu của tạo hóa với các hẻm núi có hàng ngàn nhũ cát nhấp nhô tự nhiên trông lạ mắt hấp dẫn du khách thập phương. Với diện tích hơn 16ha được chia làm 2 khu vực chính: khu cắm trại, dã ngoại, team-building với sức chứa gần 700 khách; khu tham quan với các hẻm núi cát đỏ, suối cạn và suối tre. Ngoài ra, con đường 225 bậc cấp dẫn lên nhà Vọng Cảnh, nơi cao nhất của Bồng Lai có thể ngắm toàn cảnh vịnh Hòn Rơm xanh rì phía xa.

Để thả mình vào thiên nhiên hoang sơ, Suối Cạn là đích đến không thể bỏ qua khi đến Bồng Lai. Tại đây, du khách có thể chiêm ngưỡng vẻ đẹp hoang sơ của cây lá, nét mộc mạc tự nhiên của núi đồi và cảm giác gập ghềnh khi băng qua chiếc cầu treo để đi vào con đường đất đỏ quanh co trên triền đồi.

Khu dã ngoại Bồng Lai đậm chất hoang sơ, mang vẻ đẹp tự nhiên của đất và trời, của biển và núi. Bốn con hẻm núi đỏ với hàng ngàn nhũ cát tự nhiên nhô cao, vươn thẳng lên trời như những đỉnh tháp hùng vĩ được hình thành từ sự bào mòn của tự nhiên. Cách đó không xa, hồ nước trong xanh với chiếc cầu gỗ dẫn ra giữa hồ không chỉ là nơi dừng chân thư giản của du khách mà còn là khung cảnh đẹp để chụp ảnh của nhiều bạn trẻ.

Đến với Bồng Lai – Mũi Né, du khách còn được tận mắt nhìn ngắm toàn cảnh vịnh Hòn Rơm với màu xanh biếc của biển từ khu nhà Vọng Cảnh. Và rồi gió biển thổi bay những vất vả, lo toan thường ngày nơi phố thị để nhường chỗ cho không gian thư thái, vui vẻ bên người thân và bạn bè.

Giá vé vào cổng tham quan khu dã ngoại chỉ 50.000 đồng/người lớn, miễn phí cho trẻ dưới 1.3m, giá thuê các vật dụng cắm trại khá bình dân và nhiều ưu đãi cho đoàn khách là lời chào mời thân thiện để du khách đến trải nghiệm nơi đây.

Linh Lan (T/h)

Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Bồng Lai – Mũi Né: Nét đẹp hoang sơ và thơ mộng