BV Trưng Vương (TP.HCM): Phẫu thuật thành công bệnh lạ thế giới chưa từng có

19/08/2017 02:42
Theo dõi Môi trường & Cuộc sống trên

(Moitruong.net.vn) –Chiều 18/8 BV Trưng Vương (TP.HCM) xác nhận vữa phẫu thuật thành công ca phẫu thuật về bệnh lạ chưa từng xuất hiện trên thế giới, lần đầu xuất hiện tại Việt Nam.

Bạn Nguyễn Lê Hải Phụng bệnh nhân được BV Trưng Vương (TP.HCM) phẫu thuật thành công căn bệnh lạ thế giới

Theo đó, Nguyễn Lê Hải Phụng (20 tuổi ,Tiền Giang), hiện sinh viên năm 3 đại học Kinh tế TP.HCM, bị viêm hoại tử, sẹo vùng thắt lưng từ khi 2 tuổi. Sau lần phẫu thuật kéo da ở lưng năm 7 tuổi, sẹo co rút dần gây ra vẹo cột sống trong quá trình Phụng lớn lên. Một năm trở lại đây, biến chứng cột sống khiến cô gái ngồi chỉ được 10 phút là đau lưng dữ dội, ảnh hưởng nhiều đến sinh hoạt và học tập hằng ngày.

Sau 4 tháng tiếp nhận bệnh nhân, các bác sĩ đã tiến hành hai lần phẫu thuật để nắn chỉnh cột sống cho Phụng ca mổ đầu tiên, giải phóng lối trước, giảm độ vẹo từ 85 độ xuống còn 50 độ. Sau 10 ngày mổ lần thứ hai, nắn chỉnh phía sau và đặt dụng cụ ốc chân cung, đặt xương ghép và hàn xương.

Hiện nay, Phụng đã ngồi được lâu hơn. Theo các bác sĩ, khoảng sau 6 tháng, Phụng  sẽ sinh hoạt bình thường.

PGS Thành cho biết đây là trường hợp hiếm gặp, bệnh này gọi là vẹo cột sống do sẹo co rút. Sẹo co rút làm cơ thể phát triển không đối xứng, ảnh hưởng đến cột sống.

Theo PGS Thành, có nhiều nguyên nhân vẹo cột sống, trong đó có vẹo cột sống vô căn, bẩm sinh và do các hội chứng khác nhau. Vẹo cột sống vô căn chiếm tỉ lệ nhiều nhất. Khi vẹo cột sống để lâu, độ cong vẹo càng cao thì phẫu thuật càng khó.

Bà Tôn Thị Bạch Lan – mẹ Ph. cho biết Ph. khi sinh ra có vết sẹo ở lưng, dần dần da chỗ vết sẹo không dãn ra và bị hoại tử. Năm 6 tuổi, cột sống bắt đầu cong dần.

Đến năm học lớp 3, Ph. đã được mổ đặt túi giãn da nhưng không thay đổi được tình hình. Năm 14 tuổi bắt đầu thấy cột sống cong nhiều hơn.

Gia đình đã đưa em đi chữa trị tại nhiều bệnh viện ở TP.HCM, Hà Nội và Singapore nhưng tình trạng không được cải thiện. Nhiều bệnh viện đã từ chối điều trị vì trường hợp của Ph. quá nặng.

Trong lúc mệt mỏi, qua báo chí vợ chồng bà Lan tình cờ được biết PGS.Võ Văn Thành chuyên gia đầu ngành về cột sống ở nước ta, hiện ông là cố vấn cho đơn vị cột sống BV Trưng Vương (TP.HCM). Gia đình đã tìm tới BV Trưng Vương với hi vọng cuối cùng.

Ca mổ của Phụng được bảo hiểm y tế hỗ trợ 104 triệu đồng, gia đình chỉ phải bỏ ra gần 200 triệu đồng mua ốc vật tư từ Mỹ phục vụ cho ca mổ.

H.Nhung (TH)


(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
BV Trưng Vương (TP.HCM): Phẫu thuật thành công bệnh lạ thế giới chưa từng có