Cá chết dạt vào bờ biển Đà Nẵng có thể là cá nuôi lồng bè

Vân Hà (t/h)|12/11/2018 02:30
Theo dõi Môi trường & Cuộc sống trên

– Ngày 10/11, tình trạng cá chết kéo dài hơn 1km dọc bờ biển đường Nguyễn Tất Thành, quận Thanh Khê, thành phố Đà Nẵng, gây ô nhiễm môi trường. Đa phần cá chết là cá dìa, diêu hồng và rô phi…

>>>Thời tiết 11/11: Bắc Bộ tiếp tục mưa, có nơi nhiệt độ dưới 16 độ C

>>>Trà Vinh: Nghêu chết trắng bãi, gây thiệt hại nặng nề

Cá chết dọc bờ biển Đà Nẵng ngày 10/11. Ảnh VTC

Sáng 11/11, công nhân vệ sinh môi trường vẫn tiếp tục thu gom cá chết còn sót lại. Đa phần các loại cá được thu nhặt trong sáng 11/11 gồm: cá dìa, diêu hồng, rô phi – loại cá được nhiều chủ lồng bè nuôi ở khu vực Vịnh Mân Quang và sông Cổ Cò.

Theo người dân, tình trạng cá chết dạt vào bờ xuất hiện hôm qua (10/11) và nhiều khả năng là cá nuôi trong các lồng bè. Sau đó, số cá chết này được chủ lồng bè vứt ra sông, trôi ra biển rồi sóng biển lại đánh tấp vào bờ.

Trước đó, ngày 10/11, người dân phát hiện tình trạng cá chết trắng dọc bờ biển đường Nguyễn Tất Thành. Ngay sau đó, Sở TNMT Đà Nẵng đã chỉ đạo Công ty thoát nước và xử lý nước thải Đà Nẵng tiến hành thu gom, xử lý một lượng lớn cá chết dạt vào bờ biển Đà Nẵng, ước tính khoảng 2 tấn cá.

Chiều cùng ngày, Chi cục bảo vệ môi trường TP. Đà Nẵng lấy mẫu nước để tìm lý do cá chết hàng loạt. Đồng thời, Sở Tài nguyên và Môi trường Đà Nẵng giao Trung tâm Quan trắc Tài nguyên và Môi trường tiếp tục lấy mẫu nước, theo dõi chất lượng môi trường nước biển ven bờ đến ngày 12/11.

Vân Hà (t/h)


(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Cá chết dạt vào bờ biển Đà Nẵng có thể là cá nuôi lồng bè