Cá chình ngọc là nguyên nhân gây chết cá bớp ở Cà Mau

An An (t/h)|14/06/2017 03:08
Theo dõi Môi trường & Cuộc sống trên

(Moitruong.net.vn) – Theo ông Đỗ Chí Sĩ, Chi cục trưởng Chi cục Thủy sản, khi mật độ cá chình ngọc dày đặc sẽ làm giảm ô xy hòa tan trong nước, khiến cá bớp nuôi bè của người dân không hô hấp được, vì vậy cá bớp bị sốc, chết.

Cá chình ngọc là nguyên nhân gây chết cá bớp ở Cà Mau

Chiều 12/6, nguồn tin từ Cà Mau cho biết, một số cán bộ có chuyên môn về thú y thủy sản đã được cử ra Hòn Chuối thuộc thị trấn Sông Đốc, huyện Trần Văn Thời (là khu vực nuôi cá bớp của ngư dân Cà Mau) để điều tra nguyên nhân cá chết hàng loạt.

Nghi vấn ban đầu mà chính quyền thị trấn đưa ra là do một sinh vật lạ vừa xuất hiện. Con vật này (ảnh) có thân mềm, màu trắng trong suốt và ngư dân địa phương vẫn chưa xác định được là con gì.

Đến chiều 13/6, liên quan đến việc cá bớp nuôi bè tại Hòn Chuối (thị trấn Sông Đốc, huyện Trần Văn Thời) chết hàng loạt, ông Đỗ Chí Sĩ – Chi cục trưởng Chi cục Thủy sản (Sở NNPTNT Cà Mau), cho biết: “Qua tham khảo một số chuyên gia hải dương học, bước đầu xác định nguyên nhân do cá chình ngọc gây ra”.

Theo ông Sĩ, khi mật độ cá chình ngọc dày đặc sẽ làm giảm ô xy hòa tan trong nước, khiến cá bớp nuôi bè của người dân không hô hấp được, vì vậy cá bớp bị sốc, chết. “Cá chình ngọc có 36 loài được định danh trên thế giới, còn trong nước đã định danh được ba loài. Loài cá này không có có giá trị về thực phẩm và kinh tế nhưng có giá trị nghiên cứu khoa học”.

Đây là loài sống tầng đáy của biển, nhưng không biết lý do gì loài này nổi lên mặt biển và bám vào cá nuôi, khiến cá chết. Con này khi chạm vào người, thì vùng da tiếp xúc sẽ bị bỏng.

An An (t/h)


(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Cá chình ngọc là nguyên nhân gây chết cá bớp ở Cà Mau