Cá hô được kiến nghị loại ra khỏi sách đỏ Việt Nam

05/12/2017 01:43
Theo dõi Môi trường & Cuộc sống trên

(Moitruong.net.vn) – Gần đây Trung tâm quốc gia giống thủy sản nước ngọt Nam bộ (huyện Cái Bè, Tiền Giang) đã cho cá hô sinh sản nhân tạo thành công. Theo đó, Chi cục Thủy sản tỉnh An Giang đã phối hợp với một số chi cục thủy sản các tỉnh Đồng bằng sông Cửu Long kiến nghị loại các hô ra khỏi sách đỏ Việt Nam.

Cá hô được kiến nghị loại ra khỏi sách đỏ Việt Nam

Ngày 3/12, Chi cục Thủy sản tỉnh An Giang cho biết đã phối hợp một số chi cục thủy sản các tỉnh Đồng bằng sông Cửu Long có văn bản đề nghị Bộ NN-PTNT loại cá hô ra khỏi danh mục các loài thủy sinh quý hiếm có nguy cơ tuyệt chủng ở Việt Nam mà Bộ đã ban hành năm 2015. Cá hô (tên khoa học là Catlocarpio Siamensis) thuộc họ cá chép, xuất hiện khá nhiều trên sông Cửu Long trong thập niên 1980 – 1990, nhưng chúng dần tuyệt chủng và có tên trong Sách đỏ VN.

Theo Chi cục Thủy sản tỉnh An Giang, gần đây Trung tâm quốc gia giống thủy sản nước ngọt Nam bộ (huyện Cái Bè, Tiền Giang) đã cho cá hô sinh sản nhân tạo thành công. Từ năm 2005 – 2007, trung tâm đã chuyển giao cá hô giống cho các hộ dân nuôi thử nghiệm và hiện nhiều hộ đã mua cá giống nuôi đại trà để bán thịt.

Theo Thanh Niên


(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Cá hô được kiến nghị loại ra khỏi sách đỏ Việt Nam