Cà Mau: Ngư dân trúng đậm vụ cá khoai

19/03/2018 13:36
Theo dõi Môi trường & Cuộc sống trên

(Moitruong.net.vn)– Người dân làm nghề đánh lưới cá khoai tại cửa biển Rạch Gốc, huyện Ngọc Hiển (Cà Mau) những ngày này đều trúng đậm, thu lãi tiền triệu mỗi ngày.

Ngư dân lãi tiền triệu sau một ngày khai thác cá khoai

Được biết, bình quân mỗi phương tiện sau 1 ngày khai thác được trên 1,5 tấn cá khoai, trừ các chi phí lãi được lãi khoảng 7 triệu đồng. Cá biệt, có những phương tiện khai thác trên 5 tấn, thu lãi trên 15 triệu đồng.

Tại cơ sở thu mua thủy sản Hiếu Nghĩa, ấp Rạch Gốc, xã Tân Ân, huyện Ngọc Hiển những ngày gần đây phải tăng cường thêm trên 15 lao động lựa cá khoai. Chủ cơ sở Hiếu Nghĩa chia sẻ: “Khi vào vụ cá khoai phải tăng cường lao động địa phương, vì nếu để cá tồn thì chất lượng cá không ngon, bán giá không cao. Từ Tết đến nay, ngư dân cửa Rạch Gốc đã trúng đậm 2 đợt cá khoai, đợt này trúng hơn”. Từ ngày 13 – 17/3, cơ sở này mỗi ngày thu mua từ 15-20 tấn cá khoai.

Hiện cá khoai được các cơ sở thu mua với giá 60 ngàn đồng/kg. So với thời điểm gần Tết, giá cá khoai giảm trên 10 ngàn đồng/kg. Giá cá có giảm nhưng bù vào sản lượng khai thác tăng nên thu nhập của người dân tăng lên.

Anh Lê Bu Y, ấp Ô Rô, xã Tân Ân, huyện Ngọc Hiển, hộ mới thoát nghèo trong năm 2017. Trước đó, anh được các ban ngành hỗ trợ 20 triệu đồng mua lưới đánh cá khoai. Nhờ trúng vụ cá khoai này mà đời sống gia đình anh ổn định hơn. Mỗi ngày đánh lưới, anh thu lãi trên 3 triệu đồng.

Với 1 phương tiện đánh lưới cá khoai, sau mỗi chuyến khai thác, ông Hồ Thanh Dân cũng thu lãi trên 7 triệu đồng.

Mỗi năm, nghề đánh lưới cá khoai hoạt động 3 đợt chính. Đợt 1 từ tháng 2 đến cuối tháng 3; đợt 2 từ tháng 6 đến tháng 9 và đợt 3 khoảng tháng 10 đến tháng 12 dương lịch. Sản lượng cao nhất là vụ sau Tết Nguyên đán.

Linh Lan (T/h)


(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Cà Mau: Ngư dân trúng đậm vụ cá khoai