Cà Mau: Tích cực khắc phục ảnh hưởng, thiệt hại do triều cường

23/11/2017 08:22
Theo dõi Môi trường & Cuộc sống trên

Ngọc Hiển (Cà Mau): Nhiều tuyến đường bị ngập nước do triều cường

(Moitruong.net.vn) – Thông tin trên báo Cà Mau, thời gian vừa qua triều cường dâng cao, một số nơi trên địa bàn tỉnh Cà Mau vượt mức báo động 3 và đạt mốc cao nhất trong vòng nhiều năm qua. Triều cường đã làm tràn bờ, vỡ bờ, gây ngập úng, ảnh hưởng trực tiếp đến sản xuất và đời sống người dân. Để tránh những thiệt hại và ảnh hưởng nghiêm trọng đến đời sống người dân, chính quyền địa phương tại đây đang tích cực triển khai các biện pháp khắc phục ảnh hưởng của triều cường.

>>>

Cà Mau: Tích cực khắc phục ảnh hưởng, thiệt hại do triều cường (ảnh minh họa)

Theo thống kê, triều cường dâng cao đã làm ảnh hưởng xấu đến sản xuất các huyện trong tỉnh Cà Mau như: Ngọc Hiển, Năm Căn, Đầm Dơi, Cái Nước, Phú Tân và Trần Văn Thời. Thiên tai làm tràn bờ và tràn lộ giao thông với tổng chiều dài trên 174 km, làm ảnh hưởng 156,7 ha nuôi trồng thuỷ sản và hoa màu. Mưa lớn, kết hợp triều cường trên địa bàn các huyện Thới Bình, U Minh, Trần Văn Thời và TP. Cà Mau làm sập thiệt hại 9.330 ha lúa, thiệt hại 228 ha hoa màu…

Trước tình hình trên, Sở NN&PTNT tỉnh Cà Mau đã thành lập đoàn công tác phối hợp với UBND huyện Cái Nước và Phú Tân kiểm tra một số địa điểm bị ảnh hưởng do triều cường.

Sau kiểm tra, các bên thống nhất triển khai biện pháp khắc phục: rà soát, xây dựng lịch đóng mở cống của các tiểu vùng và thông báo trên các phương tiện thông tin đại chúng để Nhân dân chủ động trong sản xuất và thuận lợi trong đi lại. Phối hợp với các xã thông báo người dân chủ động xây dựng bờ bao khuôn hộ đảm bảo sản xuất từ nay đến cuối năm.

Trung tâm Quản lý khai thác công trình thủy lợi tiến hành nạo vét các cửa cống đã nhận bàn giao và cử cán bộ kỹ thuật quản lý vận hành các cống khép kín tiểu vùng để chủ động lịch đóng mở khi có yêu cầu. Đối với các cống chưa bàn giao đưa vào sử dụng, Ban Quản lý dự án công trình NN&PTNT, Ban Quản lý dự án ODA và NGO đảm bảo vận hành bình thường và cử cán bộ phối họp vận hành khi có yêu cầu.

UBND huyện Cái Nước và Phú Tân chỉ đạo UBND cấp xã phối hợp với các ngành chức năng chủ động bồi trúc các tuyến bờ bao ứng phó với diễn biến bất thường của triều cường, nước dâng từ nay đến cuối năm.

Ngọc Ngọc (t/h)

Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Cà Mau: Tích cực khắc phục ảnh hưởng, thiệt hại do triều cường