Cá thể rùa quý hiếm nặng 10kg sa lưới được thả về môi trường tự nhiên

02/03/2018 01:36
Theo dõi Môi trường & Cuộc sống trên

(Moitruong.net.vn) – Tối 1/3, thông tin từ lực lượng Đồn biên phòng Ròon, Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Bình cho biết đơn vị vừa vận động và giải cứu thành thành công một cá thể rùa biển quý hiếm (họ vích biển) nặng gần 10 kg sau khi bị sa lưới của ngư dân và được thả về môi trường tự nhiên.

Cá thể rùa quý hiếm nặng 10kg

Trước đó, vào rạng sáng ngày 1/3, một ngư dân tên Lê Thanh Vinh (ở thôn Nam Lãnh, xã Quảng Phú, huyện Quảng Trạch) trong lúc thả lưới đánh bắt cá ngoài biển, vô tình một chú rùa biển (vích biển) dài khoảng 0,7 mét, bề ngang khoảng 0,45 mét, nặng gần 10kg đã sa lưới và được ông Vinh đưa về nhà.

Theo ông Vinh, khi phát hiện con vích biển này dẫy dụa rất mạnh để thoát ra nên làm hư hại một mảng lớn lưới cá. Nhận được thông tin, Đồn biên phòng, Bộ đội Biên phòng Ròon, đã tới vận động ông Vinh khi được biết ông có ý định đem bán. Sau khi vận động, khoảng 21h cùng ngày, cán bộ biên phòng đã tiếp nhận chú rùa “khủng” từ ông Vinh và thả tự do trở lại biển.

Theo một số tài liệu khoa học, loài rùa này thuộc động vật biển quý hiếm, nằm trong danh sách đỏ của Việt Nam, cần được bảo vệ tránh bị tuyệt chủng vì số lượng hiện giờ còn rất ít.

Hướng Dương (T/h)

Bài liên quan
  • Bắc Giang: Thả cá thể khỉ đuôi lợn về môi trường tự nhiên
    Chiều ngày 10/4, Hạt Kiểm lâm Tân Việt Hòa (Chi cục Kiểm lâm Bắc Giang) phối hợp với Ban Quản lý Khu bảo tồn thiên nhiên Tây Yên Tử cùng chính quyền địa phương tái thả 1 cá thể khỉ đuôi lợn (tên khoa học Macaca leonina) về môi trường tự nhiên.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Cá thể rùa quý hiếm nặng 10kg sa lưới được thả về môi trường tự nhiên