Campuchia: 10 người thiệt mạng vì uống nước nhiễm thuốc diệt cỏ

Mai Nhi (T/h theo VTC)|07/05/2018 04:21
Theo dõi Môi trường & Cuộc sống trên

(Moitruong.net.vn) – Người dân ở hai làng Sre Norn và Anloy tại xã Kantuot, quận Chet Borey, tỉnh Kratie của Campuchia sau khi sử dụng nước ở một con kênh gần nhà đã bị ngộ độc. Tính đến nay đã có tất cả 10 người chết, 121 người khác bao gồm cả người già và trẻ em phải nhập viện cấp cứu.

Người dân Campuchia ngộ độc, nằm viện cấp cứu (Ảnh: Khmer Times)

Theo Phó cảnh sát trưởng tỉnh Kratie, ông Chhim Sokhim cho biết: “Tất cả những người dân này đều có triệu chứng điển hình của việc ngộ độc như buồn nôn, chóng mặt, kiệt sức. Nguyên nhân của sự việc được cho là do người dân tỉnh này đã sử dụng phải nguồn nước bị ô nhiễm từ con kênh gần nhà”.

Kết quả điều tra ban đầu cho thấy, trong nước của con kênh này có chứa thành phần của thuốc diệt cỏ. Mấy ngày gần đây, địa phương có mưa to, trước đó, người dân lại sử dụng thuốc để diệt cỏ, lấy đất trồng canh tác. Có thể do mưa lớn rửa trôi thuốc, khiến nó ngấm vào mạch nước ngầm, chảy ra kênh, người dân lại sử dụng nước ở kênh này để sinh hoạt, từ đó bị ngộ độc.

Mai Nhi (T/h theo VTC)

Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Campuchia: 10 người thiệt mạng vì uống nước nhiễm thuốc diệt cỏ