Cần Thơ: Bắt 6 trường hợp dùng xung điện đánh bắt thủy sản

05/01/2018 09:11
Theo dõi Môi trường & Cuộc sống trên

(Moitruong.net.vn) – 6 chủ phương tiện gắn máy phát điện hoạt động trên sông Hậu đã kí cam kết không sử dụng xung điện để đánh bắt thủy sản.

Cảnh sát đường thủy và Chi cục Thủy sản kiểm tra các phương tiện sử dụng máy phát điện để đánh bắt thủy sản trên sông Hậu

Lúc 4 giờ sáng 4/1, Cảnh sát đường thủy Trạm Thới An, Công an TP Cần Thơ kết hợp với Công an phường Thới An, quận Ô Môn kiểm tra trên tuyến sông Hậu phát hiện và bắt quả tang 6 trường hợp sử dụng ghe cào có gắn máy phát điện để đánh bắt thủy sản bằng xung điện trên tuyến sông Hậu, thuộc địa bàn quận Bình Thủy.

6 đối tượng bị phát hiện gồm: ông Phạm Văn Hưởng (SN 1970), ông Nguyễn Hải Dương (SN 1990), ông Nguyễn Hoàng Thúc (SN 1969) cùng ngụ TP Long Xuyên, tỉnh An Giang; ông Nguyễn Văn Be (SN 1965, ngụ huyện Bình Tân, tỉnh Vĩnh Long); ông Lý Thanh Tùng (SN 1968, ở phường Hưng Phú, quận Cái Răng, TP Cần Thơ) và ông Lê Văn Nghĩa (SN 1977, ở Thới An, quận Ô Môn, TP Cần Thơ). 

Hầu hết các phương tiện nêu trên không đăng ký, đăng kiểm và người điều khiển phương tiện cũng không có bằng cấp, chứng chỉ chuyên môn. Tại Trạm Cảnh sát đường thủy Thới An, các đối tượng đã kí cam kết không sử dụng xung điện để đánh bắt thủy sản. Cảnh sát đường thủy Thới An đã lập biên bản bàn giao Chi cục Thủy sản thuộc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn TP Cần Thơ xử lý theo thẩm quyền.

Thanh Lâm (t/h)


(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Cần Thơ: Bắt 6 trường hợp dùng xung điện đánh bắt thủy sản