Cần Thơ: Lốc khiến một cây sao cổ thụ có tuổi thọ hàng trăm năm tuổi trốc gốc ngã đổ

Hoàng Hà (T/h)|18/11/2018 05:30
Theo dõi Môi trường & Cuộc sống trên

– Khoảng 16 giờ ngày 17-11, một cơn mưa lớn cùng lốc giật mạnh khiến nhiều tuyến đường nội ô ở TP Cần Thơ ngập nặng. Đặc biệt, cơn lốc khiến một cây sao cổ thụ có tuổi thọ hàng trăm năm tuổi trốc gốc ngã đổ. Cây cổ thụ này nằm trước trụ sở cơ quan TTXVN tại Cần Thơ (số 36 nguyễn Trãi, phường An Hội, quận Ninh kiều).

>>>Hà Nội: Chất lượng không khí tại một số điểm giao thông ở mức trung bình

>>>TP Cần Thơ: Chỉ đạo không để phát sinh các khu dân cư tự phát

Cây cổ thụ ở bị bật gốc

Theo ghi nhận, cây cổ thụ bị ngã có gốc bị tổn thương do dưới gốc cây có hố ga và đường cống thoát nước lấn ép, rễ cây không phát triển được. Gốc cây có đường kính gần 2 m, cao trên 20 m, tàn nhánh lớn.

Sự cố trên không gây ảnh hưởng về người nhưng xảy ra sự cố mất điện.

Sau khi mưa tạnh, chính quyền quận Ninh Kiều tổ chức chặn lưu thông đường Nguyễn Trãi, bảo vệ hiện trường và xử lý đốn hạ cây nhằm đảm bảo an toàn cho người dân và phương tiện qua lại. Công việc đang được tiến hành và phải mất nhiều giờ mới thực hiện xong.

Thông tin với báo chí, ông Nguyễn Thái Bảo, Trưởng phòng Quản lý đô thị quận Ninh Kiều, qua báo cáo ban đầu, sau cơn lốc, thống kê không thiệt về người, nội ô có bảy cây xanh bị ngã đổ, cây lớn nhất ở Nguyễn Trãi; hư một số cột đèn chiếu sáng ở cầu Hưng Lợi, một mái nhà, một ô tô. Hiện lực lượng chức năng đang tiếp tục cập nhật tình hình.

Hoàng Hà (T/h)


(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Cần Thơ: Lốc khiến một cây sao cổ thụ có tuổi thọ hàng trăm năm tuổi trốc gốc ngã đổ