Cảnh thiếu nước sạch trên toàn Thế giới qua những tấm hình gây ám ảnh

Yến Anh (T/h)|13/03/2018 11:25
Theo dõi Môi trường & Cuộc sống trên

Hợp tác phát triển bền vững tài nguyên nước

(Moitruong.net.vn) – Theo ước tính của Liên Hợp Quốc, nước bẩn và điều kiện vệ sinh kém có thể dẫn đến những căn bệnh nghiêm trọng ở trẻ nhỏ, khiến 900 trẻ dưới 5 tuổi tử vong mỗi ngày trên khắp thế giới.

>>>Đổi mới công tác lập quy hoạch nhằm quản lý hiệu quả nguồn nước

Có khoảng 650 triệu người, tức 10% dân số toàn cầu không có nước sạch để dùng, điều này khiến họ luôn bị đe dọa bởi bệnh truyền nhiễm và nguy cơ tử vong sớm. Những bức hình dưới đây sẽ cho chúng ta thấy rõ thực trạng thiếu nước sạch trên toàn cầu đang rất trầm trọng.

Những đứa trẻ lấy nước từ một đầm khô cạn và ô nhiễm ở phía đông bắc thủ đô Baghdad, Iraq

Trẻ em uống nước từ một máy bơm nước công cộng ở ngoại ô thủ đô Kabul, Afghanistan

Chàng thanh niên tị nạn này đang lấy nước từ giếng trong một khu ổ chuột ngoại ô Islamabad, Pakistan.

Một cậu bé lại phải uống nước trong ao làng Bule Duba.

Xếp hàng dài chờ lấy nước ăn từ xe chở nước của một công ty tại thành phố Ahmedabad, phía tây Ấn Độ.

Đây là cách người di cư Bangladesh và Rohingya tích trữ nguồn nước sạch trong khi trú ẩn tạm thời ở Rakhine, miền bắc Myanmar.

Ở Tariq, một quận của Saddam, thành phố bên cạnh Baghdad, tình hình cũng không khá hơn khi một thiếu nữ đang tích trữ nước từ một cái hố không đảm bảo vệ sinh.

Những người phụ nữ tranh nhau nước uống thu thập từ một tàu chở dầu thành phố vào một ngày mùa hè nóng ở ngoại ô thành phố Ahmedabad, Ấn Độ.

Yến Anh (T/h)


(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Cảnh thiếu nước sạch trên toàn Thế giới qua những tấm hình gây ám ảnh