Cao Bằng thiệt hại 5,3 tỷ đồng do mưa đá

16/04/2018 04:32
Theo dõi Môi trường & Cuộc sống trên

(Moitruong.net.vn) – Tối ngày 14/4 vừa qua, do ảnh hưởng của không khí lạnh nén rãnh áp thấp, tại các địa phương trong tỉnh Cao Bằng đã có mưa, mưa vừa, cục bộ một số nơi xảy ra lốc, mưa đá gây thiệt hại nhà ở, hoa màu của nhân dân khoảng 5,3 tỷ đồng.

>>Mưa đá làm gần 1.200 ngôi nhà ở Bắc Kạn bị hư hỏng

>>Mường Khương (Lào Cai) xuất hiện mưa đá, hạt đá có đường kính lớn khoảng 1 – 1,5 cm

>>Mưa đá kèm theo gió lốc giật mạnh khiến nhiều vườn mận bị thiệt hại nặng

Nhiều diện tích ngô ở xóm Kéo Quân, xã Cai Bộ (Quảng Uyên) bị thiệt hại do mưa đá – ảnh báo Cao Bằng

Theo thống kê, lốc và mưa đá xảy ra tại 19 xã của 4 huyện: Hạ Lang, Quảng Uyên, Phục Hòa,, Nguyên Bình. Thiên tai đã làm bị thương 1 trẻ 6 tuổi ở huyện Hạ Lang; làm 1.480 nhà bị tốc mái, trong đó huyện Quảng Uyên 1.100 nhà, Hạ Lang 376 nhà, Nguyên Bình 4 nhà; 986 ha hoa màu bị thiệt hại, hơn 6 ha rau màu bị mất trắng…

Sau khi thiên tai xảy ra, Ban Chỉ huy Phòng chống lụt bão và tìm kiếm cứu nạn các huyện chỉ đạo các thành viên đến hiện trường kiểm tra, đôn đốc các xã thống kê, đánh giá mức độ bị thiệt hại, động viên nhân dân chủ động khắc phục hậu quả.

Cũng do ảnh hưởng của không khí lạnh nén rãnh áp thấp tại một số tỉnh miền núi phía Bắc đã xảy ra mưa đá, gió lốc gây thiệt hại nặng nề cho người dân địa phương. Trong đó: tại Bắc Kạn mưa đá đã làm gần 1.200 ngôi nhà bị hư hỏng, ước tính thiệt hại khoảng 3 tỷ đồng. Tại Sơn La, mưa đá đã làm thiệt hại nhiều diện tích mận tam hoa, mận hậu đang vào thời kỳ quả chín, chuẩn bị được thu hoạch. Gió mạnh khiến mận rụng trắng gốc…

Hướng Dương (T/h)


(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Cao Bằng thiệt hại 5,3 tỷ đồng do mưa đá