Cao Bằng trồng 200 cây đào tại Khu du lịch động Ngườm Ngao

23/03/2018 10:14
Theo dõi Môi trường & Cuộc sống trên

Tỉnh đoàn Thanh niên Cao Bằng trồng gần 300 cây đào tại Khu Di tích Quốc gia đặc biệt Pác Bó

(Moitruong.net.vn) – Ngày 23/3, Sở Tài nguyên và Môi trường Cao Bằng phối hợp với Công ty cổ phần Du lịch Cao Bằng tổ chức Lễ phát động trồng cây tại Khu du lịch động Ngườm Ngao, làng Khuổi Ky, xã Đàm Thủy (Trùng Khánh).

>>>

200 cây đào được trồng tại Khu du lịch động Ngườm Ngao

Thực hiện Văn bản số 260-TB/TU ngày 26/2/2018 về việc thông báo kết luận của đồng chí Lại Xuân Môn, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Cao Bằng tại cuộc họp thống nhất một số nội dung về tuyên truyền, quảng bá hình ảnh của tỉnh Cao Bằng, đoàn viên thanh niên các đơn vị đã trồng 200 cây đào tại khu vực động Ngườm Ngao.

Trước đó, hưởng ứng “Tết trồng cây – đời đời nhớ ơn Bác Hồ”, Công ty cổ phần Du lịch đã trồng 12 cây đào và 125 cây hoa trạng nguyên tại 2 cửa động.

Theo kế hoạch, từ năm 2018 – 2020, Sở Tài nguyên và Môi trường phối hợp với UBND huyện Trùng Khánh tiếp tục thực hiện trồng 5.000 cây xanh, riêng trong năm 2018 sẽ trồng 300 cây phong lá đỏ (cây sau sau), đào, mận tại khuôn viên và sườn núi Chùa Phật tích Trúc Lâm Bản Giốc; hoa dã quỳ tại khu vực hai bên đường vào làng Khuổi Ky và khu du lịch thác Bản Giốc.

Trước đó, gần 300 cây đào đã được Tỉnh đoàn Thanh niên Cao Bằng tổ chức trồng tại Khu di tích Quốc gia đặc biệt Pác Bó (Hà Quảng), đây là hoạt động hưởng ứng phong trào “Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ” của đơn vị.

Nhân Mã (T/h)


(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Cao Bằng trồng 200 cây đào tại Khu du lịch động Ngườm Ngao