Cát Bà, Hải Phòng: Hàng chục tấn cá lồng chết trắng mặt nước

Thanh Tâm (T/h)|25/10/2018 00:00
Theo dõi Môi trường & Cuộc sống trên

Từ 20 đến 23/10, tại khu vực bè nuôi cá của các hộ dân vịnh Lan Hạ, đảo Cát Bà, huyện đảo Cát Hải (Hải Phòng) liên tục chết trắng mặt nước gây thiệt hại kinh tế lớn cho người dân.

>>> Động đất mạnh rung chuyển Nhật Bản và Đài Loan

>>> ĐBSCL: Triều cường vượt mức lịch sử cần triển khai các biện pháp ứng phó

Cá chết trắng mặt nước tại huyện đảo Cát Hải, Hải Phòng. (Ảnh: Báo Lao Động)

Được biết, xung quanh khu vực các lồng nuôi cá không hề có tình trạng nước nổi váng, có màu đen hay xuất hiện rác thải trôi dạt xung quanh. Vì vậy rất có thể nguyên nhân chủ yếu khiến các chết là do một số loại dịch bệnh như cá bị nấm, bị đỉa hút…

Trước đó, hàng năm cá nuôi bè ở huyện năm nào cũng xảy ra tình trạng chết nổi mặt bè, chỉ là ít hay nhiều. Mà nguyên nhân thì rất nhiều nhưng  chủ yếu là do một bị con mò gây mù mắt hoặc do thời tiết giao giữa mùa hè và mùa đông hoặc bị dịch bệnh như cá bị nấm, bị đỉa hút khiến cá rơi vào tình trạng bị ngạt nước.

Trước tình hình trên, chính quyền địa phương đã phối hợp với các hộ gia đình vớt cá để tiêu hủy, tránh ảnh hưởng đến môi trường nước. Ngoài ra, sẽ theo dõi, xem xét nguyên nhân cá chết để có biện pháp phòng tránh, xử lý khi tình trạng này tái diễn.

Thanh Tâm (T/h)


(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Cát Bà, Hải Phòng: Hàng chục tấn cá lồng chết trắng mặt nước