Cầu Giấy – Hà Nội: Các nhà hàng hoạt động trên đất của Trường Cao Đẳng Sư Phạm Trung Ương vi phạm Luật bảo vệ môi trường, sao không bị xử lý?

Nhóm PV|16/09/2018 23:38
Theo dõi Môi trường & Cuộc sống trên

(Moitruong.net.vn) – Nhiều năm nay, Trường Cao Đẳng Sư phạm Trung Ương có địa chỉ tại số 387 Hoàng Quốc Việt (phường Nghĩa Tân, quận Cầu Giấy, Tp. Hà Nội) được nhà nước giao cho quản lý đất để thực hiện nhiệm vụ giáo dục và công tác đào tạo. Tuy nhiên, trên thực tế nhiều phần diện tích, công trình của trường lại có dấu hiệu bị “xẻ thịt” cho các đơn vị thuê để làm nhà hàng, kinh doanh dịch vụ ăn uống, quán cafe và cửa hàng sách. Những nhà hàng phục vụ ăn uống này hoạt động không hề có biện pháp bảo vệ môi trường và phòng chống cháy nổ. Tình trạng trên đã diễn ra trong suốt một thời gian dài nhưng chính quyền địa phương, UBND quận Cầu Giấy và Tp. Hà Nội lại không phát hiện ra?.

>> Bắc Từ Liêm (Hà Nội): Doanh nghiệp độc chiếm vỉa hè để kinh doanh

>> Lập biên bản hộ kinh doanh VLXD lấn chiếm vỉa hè tại phường Cổ Nhuế 1

>> Cầu Giấy (Tp.Hà Nội): Cơ sở sản xuất “nhiều không”, cơ quan chức năng đang ở đâu?

Các nhà hàng không thực hiện Luật bảo vệ môi trường

Theo tìm hiểu của PV Môi trường và Cuộc sống – Moitruong.net.vn, Trường Cao đẳng Sư phạm Trung ương được Bộ Giáo dục và Đào tạo ra Quyết định thành lập ngày 26/1/2006, tiền thân là Trường Cao đẳng Sư phạm Nhà trẻ – Mẫu giáo Trung ương I. Trường có nhiệm vụ: Đào tạo và bồi dưỡng giáo viên có trình độ cao đẳng cho Giáo dục Mầm non và các Trường chuyên biệt; Đào tạo và bồi dưỡng cán bộ có trình độ cao đẳng và các trình độ thấp hơn một số chuyên ngành khác: Nghệ thuật, Nhân văn, Thông tin – Thư viện, Dịch vụ xã hội, Quản lý giáo dục; Nghiên cứu khoa học phục vụ yêu cầu phát triển kinh tế – xã hội.

Như vậy, trong các nhiệm vụ của Trường Cao đẳng Sư phạm Trung ương không có nhiệm vụ nào là liên doanh, liên kết để kinh doanh nhà hàng ăn uống và mở của hàng sách trên đất của nhà trường cả.

Trường Cao đẳng sư phạm Trung ương đang có biểu hiện “núp bóng” để cho các đơn vị ngoài thuê hoạt động sai mục đích

Trao đổi với PV Moitruong.net.vn, ông Phạm Tiến Thành – Trưởng phòng Hành chính – Tổng hợp – Trường Cao Đẳng Sư Phạm Trung Ương, cho biết: “Việc nhà trường sử dụng một phần đất của mình để làm hàng ăn, quán cà phê và nhà sách là hình thức hợp tác với đơn vị trên cơ sở hai bên, không phải cho thuê. Và khu vực hợp tác không ảnh hưởng đến công việc giảng dạy, đào tạo của nhà trường”.

“Việc liên doanh liên kết của trường đã có từ rất lâu, khoảng trước năm 2010, trải qua nhiều đời hiệu trưởng. Ban đầu là hợp đồng liên kết khoảng 3 đến 5 năm. Sau đó, thì gia hạn 1 năm/lần”, ông Thành cho biết thêm.

Ông Phạm Tiến Thành – Trưởng phòng Hành chính – Tổng hợp của Trường Cao Đẳng Sư Phạm Trung Ương xác nhận với PV về tình trạng việc nhà trường cho các đơn vị thuê để kinh doanh với hình thức “liên doanh, liên kết” đã diễn ra từ lâu

Khi PV đề cập đến vấn đề chấp hành pháp luật vệ Bảo vệ môi trường của các đơn vị liên doanh liên kết với nhà trường, thì ông Thành không trả lời được. Cùng với đó PV cũng đề nghị ông Thành cung cấp cho PV những hồ sơ liên quan đến việc thực hiện luật bảo vệ môi trường của của các đơn vị đang liên doanh sản xuất trên đất của nhà trường thì ông Thành cũng không cung cấp được.

Theo ghi nhận của PV Moitruong.net.vn tại Trường cao đẳng sư phạm Trung ương, tại trong phần đất của nhà trường có Nhà hàng Tuyên gà tươi, Cà phê Luna, Hiệu sách ADC Book. Chỉ cần nhìn bằng mắt thường thì các nhà hàng, hiệu sách này thuê của nhà trường cũng tới tới hàng nghìn m2.

Tại các nhà hàng Tuyên gà tươi, Cà phê Luna không hề có hệ thống xử lý nước thải, và không thực hiện bất cứ quy định nào theo quy định của Luật bảo vệ môi trường. Các nhà hàng này hoạt động rất nhộn nhịp ảnh hưởng không nhỏ tới việc học tập của sinh viên.

Nhà hàng Tuyên Gà tươi hoạt động ngay dưới tầng 1 của khu giảng đường, trong khi đó sinh viên lại học ở tầng 2, việc hoạt động của Nhà hàng Tuyên Gà tươi sẽ ảnh hưởng tới việc học tập của sinh viên. Đặc biệt Nhà hàng này không thực bất kỳ quy định nào của Luật bảo vệ môi trường

Đặc biệt, khu vực nhà hàng ăn uống “Tuyên gà tươi”, nằm ở tầng 1 ngay dưới lớp học của sinh viên ở tầng 2. Điều này ảnh hưởng vô cùng nghiêm trọng đến công tác giảng dạy và học tập của giảng viên, sinh viên tại trường. Trong quá trình nhà hàng chế biến thực phẩm, khách đến ăn gây ồn ào, ảnh hưởng rất lớn đến tình hình học tập của sinh viên. Đồng thời, hệ thống PCCC và vấn đề ô nhiễm môi trường không được đảm bảo sẽ có nguy cơ xảy ra cháy nổ bất cứ lúc nào, điều này làm ảnh hưởng cũng như đe dọa trực tiếp đến an toàn tính mạng của sinh viên và giảng viên trong trường.

Liên doanh, liên kết hay “núp bóng” cho thuê đất trái phép?

Cũng trong buổi làm việc với PV, ông Phạm Tiến Thành – Trưởng phòng Hành chính – Tổng hợp khẳng định: Nhiệm vụ của của nhà trường là đào tạo đi kèm với phục vụ đào tạo, đó là: Đảm bảo đời sống sinh hoạt của giảng viên, sinh viên. Nhưng vì tiềm lực nhà trường còn hạn chế, chưa có khu nhà ăn riêng cho cán bộ, giảng viên và sinh viên của trường, ngày xưa có nhà ăn dành cho sinh viên nhưng vì quá lụp xụp, chưa đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm và môi trường nên đã bỏ. Địa điểm nhà hàng phở Vượng, chính là là khu quán ăn của sinh viên trước đây.

Nhà sách ADC Book quay mặt ra vỉa hè thuộc đất sở hữu của trường Trường Cao Đẳng Sư Phạm Trung Ương, chỗ để xe máy, ô tô lấn chiếm vỉa hè lòng đường đi lại của người dân

Cũng theo ông Thành, nếu chỉ phục vụ cho cán bộ, giảng viên, sinh viên thì những khu liên kết đó, thu không đủ chi, nên bên phía Nhà hàng Tuyên gà tươi, Nhà hàng Luna cafe, hiệu sách ADC Book xin được mở một phần ra ngoài, phục vụ thêm ăn uống của khách vãng lai và người dân để có thêm thu nhập. Trên cơ sở đó, hàng năm nhà trường cũng nhận được một khoản kinh phí, khoản kinh phí này cũng được báo cáo hàng năm.

Các xe đỗ chiếm hết cả vỉa hè lòng đường, khiến người dân và phương tiện tham gia giao thông qua đây rất khó khăn

Cũng theo phản ánh của người dân, tình trạng chiếm dụng vỉa hè, lòng đường của các Nhà hàngcà phê Luna, hiệu sách ADC Booknhà hàng Tuyên gà tươi diễn ra ngang nhiên gây cản trở giao thông cho người đi lại, giờ cao điểm còn gây tắc nghẽn giao thông cho cư dân xung quanh, mà không có sự vào cuộc của chính quyền phường Nghĩa Tân.

Nhà hàng Luna café “mọc lên” nằm gọn trong khuân viên nhà trường với diện tích khá lớn, nước thải trong quá trình hoạt động, chế biến các món ăn của nhà hàng cũng tự do thải thẳng ra môi trường

Việc Trường Cao đẳng sư phạm Trung ương “núp bóng” cho các các đơn vị ngoài ngành giáo dục vào thuê, hoạt động gây ảnh  hưởng trong thời gian dài, ảnh hưởng tới việc học tập của sinh viên và công tác giảng dạy của các giảng viên mà không bị các cơ quan chức năng phát hiện?. Trách nhiệm của UBND phường Nghĩa Tân, UBND quận Cầu Giấy, Sở Tài nguyên và Môi trường Hà Nội đến đâu trong vấn đề này?

Toà soạn Môi trường và Cuộc sống – Moitruong.net.vn sẽ tiếp tục thông tin tới bạn đọc trong các bài tiếp theo.

Nhóm PV


(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Cầu Giấy – Hà Nội: Các nhà hàng hoạt động trên đất của Trường Cao Đẳng Sư Phạm Trung Ương vi phạm Luật bảo vệ môi trường, sao không bị xử lý?