Cây chết ở vùng nhiệt đới, nguyên nhân do đâu?

Huỳnh Anh|28/11/2018 05:00
Theo dõi Môi trường & Cuộc sống trên

Tại sao một số loài cây nhiệt đới dễ chết trong khi những loài khác lại sống “rất dai”? để trả lời câu hỏi, nhóm các nhà khoa học quốc tế từ Đại học South Wales đã tiến hành nghiên cứu xác định vấn đề này.

>>>Xả lũ hồ thủy điện bảo đảm an toàn công trình hồ đập và vùng hạ du

>>>Dự báo thời tiết ngày 28/11: Không khí lạnh tăng cường, Trung Bộ mưa rất to

Trong công trình của mình, các chuyên gia đã phân tích hơn 180 nghìn cây từ 203 loài từ rừng nhiệt đới Panama để tìm hiểu nguyên nhân vì sao cây chết và giải thích sự khác biệt giữa các loài cây.

Từ nghiên cứu họ phát hiện ra rằng sự tăng trưởng chậm là yếu tố chính dẫn đến cái chết của các loại cây. Nhóm nhà khoa học lý giải thêm, thực vật tranh giành ánh sáng với nhau, những loài bị tụt lại phía sau “cuộc đua” này, chậm tăng trưởng và dần già sẽ chết.

Các chuyên gia còn phát hiện ra rằng các loài cây phát triển nhanh nhưng chết non sẽ dần mất đi tính cạnh tranh so với những loài có chiến lược “tăng trưởng chậm”.  Ngoài ra một tỷ lệ lớn cây chết liên quan đến các yếu tố ngẫu nhiên.

Huỳnh Anh 


(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Cây chết ở vùng nhiệt đới, nguyên nhân do đâu?