Chủ động ứng phó với thời tiết nguy hiểm

An Nhiên|27/10/2017 01:29
Theo dõi Môi trường & Cuộc sống trên

Cảnh báo mưa dông, gió giật mạnh trên biển

(Moitruong.net.vn) – Ban Chỉ đạo Trung ương về Phòng, chống Thiên tai vừa có công điện gửi các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Kiên Giang; các tỉnh Đồng bằng Sông Cửu Long và các Bộ, Ngành yêu cầu chủ động ứng phó với thời tiết nguy hiểm.

thoi tiet nguy hiemThông báo cho chủ các phương tiện, tàu, thuyền đang hoạt động trên biển biết diễn biến của thời tiết để chủ động phòng tránh

Theo dự báo của Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Trung ương, trên khu vực Nam Biển Đông hình thành dải hội tụ nhiệt đới và đang gây thời tiết nguy hiểm cho các tỉnh phía Nam. Trong những ngày tới, nhiều khả năng sẽ xuất hiện thêm điều kiện nguy hiểm khác như không khí lạnh làm cho dải hội tụ nhiệt đới hoạt động mạnh. 

Để chủ động ứng phó với thời tiết nguy hiểm, Văn phòng thường trực Ban chỉ đạo Trung ương về Phòng, chống Thiên tai đề nghị Ban Chỉ huy các Bộ, các tỉnh, thành phố triển khai một số nội dung như sau:

Thông báo cho chủ các phương tiện, tàu, thuyền đang hoạt động trên biển biết diễn biến của thời tiết để chủ động phòng tránh.

Theo dõi chặt chẽ diễn biến thời tiết nguy hiểm trên các phương tiện thông tin; giữ liên lạc với chủ các phương tiện, thông báo cho người dân, đặc biệt là khu dân cư tập trung tại các khu vực cửa sông, ven biển để xử lý kịp thời các tình huống xấu có thể xảy ra. Rà soát phương án, sẵn sàng triển khai các biện pháp ứng phó với thời tiết nguy hiểm có khả năng hình thành áp thấp nhiệt đới và bão.

Tăng cường các biện pháp thông tin về diễn biến của thời tiết nguy hiểm đến các cấp chính quyền, chủ các phương tiện hoạt động trên biển và người dân biết để chủ động phòng tránh, ứng phó.

Tổ chức trực ban nghiêm túc, thường xuyên báo cáo về Văn phòng thường trực Ban Chỉ đạo Trung ương phòng chống thiên tai – Văn phòng Ủy ban Quốc gia Tìm kiếm cứu nạn.

An Nhiên 


(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Chủ động ứng phó với thời tiết nguy hiểm