Chủ tịch MTTQ Việt Nam Nguyễn Thiện Nhân: “Biến đổi khí hậu là vấn đề vừa cấp bách vừa lâu dài”

(Theo TN&MT)|27/04/2016 11:39
Theo dõi Môi trường & Cuộc sống trên

(Moitruong.net.vn) –

(Moitruong.net.vn)Đó là phát biểu của Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Nguyễn Thiện Nhân khi ông chủ trì buổi làm việc với Bộ TN&MT về việc giám sát thực hiện chính sách phòng, chống thiên tai và ứng phó với biến đổi khí hậu đang diễn ra sáng nay 25/4 tại Hà Nội.

images1520516_2504_Ct_Nguy_n_Thi_n_Nh_n

Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQVN Nguyễn Thiện Nhân phát biểu tại buổi làm việc với Bộ TN&MT sáng 25/4

Đồng chủ trì buổi làm việc, có các Ủy viên BCH T.Ư Đảng: Trần Hồng Hà – Bộ trưởng Bộ TN&MT, Phan Xuân Dũng – Chủ nhiệm Ủy ban KHCN&MT của Quốc hội, Lại Xuân Môn – Chủ tịch Trung ương Hội Nông dân Việt Nam.

Tham dự buổi làm việc có Thứ trưởng Bộ TN&MT Võ Tuấn Nhân, Phó Chủ tịch Ủy ban TƯ MTTQVN Lê Bá Trình, GS-TS Đặng Vũ Minh – Chủ tịch Liên hiệp các hội KH&KT Việt Nam cùng lãnh đạo các ban, ngành của MTTQ Việt Nam, lãnh đạo các Tổng cục, Văn phòng Bộ, các Cục, Vụ, Viện… trực thuộc Bộ TN&MT.

Phát biểu khai mạc buổi làm việc, Bộ trưởng Trần Hồng Hà đã khái quát về tình hình biến đổi khí hậu và công tác thích ứng với BĐKH tại Việt Nam; Kết quả thực hiện chính sách, pháp luật phòng tránh thiên tai và ứng phó với BĐKH của Bộ Tài nguyên và Môi trường trong những năm qua.

images1520555_2504_B__tr__ng_B_o_c_o_a_Nh_n

Ủy viên BCH Trung ương Đảng – Bộ trưởng Bộ TN&MT Trần Hồng Hà phát biểu khái quát về tình hình biến đổi khí hậu và công tác thích ứng với BĐKH tại Việt Nam với đoàn công tác của Ủy ban TƯ MTTQ Việt Nam

“Giảm nhẹ thiệt hại do thiên tai gây nên, thích ứng với BĐKH… là vấn đề được Đảng, Nhà nước và Chính phủ hết sức quan tâm. Mới đây nhất, ngày 22/4 vừa qua, tại trụ sở Liên Hợp Quốc, New York (Hoa Kỳ), Việt Nam đã cùng 170 quốc gia ký thỏa thuận Paris về BĐKH. Với việc ký kết Thoả thuận Paris ngày hôm nay, Việt Nam một lần nữa khẳng định cam kết của mình để ứng phó với BĐKH… Tại Hội nghị này, Bộ TN&MT sẽ cùng với Ủy ban TƯ MTTQ Việt Nam làm rõ hơn những vấn đề liên quan đến việc phòng chống thiên tai, ứng phó với BĐKH” – Bộ trưởng Trần Hồng Hà khẳng định.

Phát biểu tại buổi làm việc, Chủ tịch MTTQVN Nguyễn Thiện Nhân khẳng định: Thích ứng với BĐKH là nội dung vừa cấp bách vừa lâu dài. Ngoài ra, trong các đợt giám sát cũng như tiếp xúc cử tri trước kỳ bầu cử 22/5 sắp tới, nhân dân rất lo lắng và quan tâm đến công tác thích ứng với BĐKH trong thời gian qua đặc biệt là thực tiễn đang diễn ra tại đồng bằng Sông Cửu Long.

“Nhiệm vụ chuẩn bị bầu cử Quốc hội và HĐND các cấp sắp tới rất quan trọng nhưng công tác thích ứng với BĐKH cũng quan trọng và cấp bách không kém. Sắp tới, Thường trực Ủy ban TƯ MTTQVN sẽ có chuyến đi thực tiễn khảo sát về BĐKH ở các địa phương trong đó đặc biệt là tình hình hạn hán, sâm nhập mặn ở ĐBSCL. Buổi làm việc này chính là các thành viên của MTTQ đi “học tập” ở Bộ TN&MT về BĐKH trước khi đi thực tiễn” – GS.TS Nguyễn Thiện Nhân nói.

images1520518_2504_To_n_c_nh_bu_i_s_ng

Toàn cảnh buổi làm việc của Ủy ban TƯ MTTQVN với Bộ TN&MT sáng 25/4

Về nội dung buổi làm việc, Chủ tịch MTTQVN Nguyễn Thiện Nhân đề nghị Bộ TN&MT làm rõ 6 vấn đề. Cụ thể:

Thứ nhất, Nhìn lại kết quả công tác thích ứng với BĐKH tử năm 2010 đến nay và dự đoán công tác này đến năm 2020 và tầm nhìn, kịch bản đến năm 2030;

Thứ hai, các chính sách, kế hoạch của Đảng, Nhà nước, Chính phủ và ngành TN&MT về ứng phó với BĐKH như thế nào? Những giải pháp lớn cho chương trình là gì? Việc ngăn chặn và thích ứng với nước biển dâng ra sao?…

Thứ ba, các điều kiện để triển khai các giải pháp ứng phó với BĐKH là gì trong đó nhấn mạnh đến điều kiện về nhận thức của lãnh đạo Chính phủ, lãnh đạo các Bộ, Ngành, địa phương về BĐKH;

Thứ tư, kết quả triển khai các chương trình ứng phó với BĐKH trong 5 năm qua và bài học để triển khai các chương trình ứng phó với BĐKH trong 5 năm tới;

Thứ năm, đề nghị Bộ TN&MT cho MTTQVN biết, ở Việt Nam, cơ quan nào chịu trách nhiệm về việc đảm bảo nước sinh hoạt và cung cấp nước cho sản xuất, công nghiệp, nông nghiệp…

Thứ sáu, sắp tới Chính phủ, ngành TN&MT và các địa phương sẽ làm gì để đảm bảo nước dùng cho sản xuất và nước phục vụ sinh hoạt cho người dân, đồng thời MTTQVN cần làm gì để giám sát tốt công tác này…

Theo chương trình làm việc, các đại biểu sẽ nghe báo cáo của Bộ TN&MT về kết quả thực hiện chính sách phòng tránh thiên tai và ứng phó với BĐKH (do Thứ trưởng Võ Tuấn Nhân trình bày). Tiếp đến, các đại biểu dự họp sẽ tham gia thảo luận, phát biểu ý đóng góp vào chương trình phòng tránh thiên tai và ứng phó với BĐKH. Cuổi cùng Chủ tịch MTTQVN Nguyễn Thiện Nhân và Bộ trưởng Bộ TN&MT Trần Hồng Hà sẽ kết luận buổi làm việc.

(Theo TN&MT)

   

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Chủ tịch MTTQ Việt Nam Nguyễn Thiện Nhân: “Biến đổi khí hậu là vấn đề vừa cấp bách vừa lâu dài”