“Chủ tịch Tôn Đức Thắng – Người cộng sản mẫu mực, nhà lãnh đạo nổi tiếng của cách mạng Việt Nam”

Hoàng Minh (T/h)|20/08/2018 03:00
Theo dõi Môi trường & Cuộc sống trên

(Moitruong.net.vn) – Kỷ niệm 130 năm Ngày sinh Chủ tịch nước Tôn Ðức Thắng (20/8/1888 – 20/8/2018), ngày 19/8, tại TP Long Xuyên, An Giang đã diễn ra hội thảo khoa học “Chủ tịch Tôn Đức Thắng – Người cộng sản mẫu mực, nhà lãnh đạo nổi tiếng của cách mạng Việt Nam”.

Quang cảnh hội thảo. Ảnh: Người lao động

Hội thảo do Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh, Ban Tuyên giáo Trung ương và Tỉnh ủy An Giang phối hợp tổ chức. Chủ tịch nước Trần Đại Quang cũng tham dự hội thảo.

Phát biểu tại hội thảo, đồng chí Nguyễn Xuân Thắng, Bí thư T.Ư Đảng, Chủ tịch Hội đồng lý luận T.Ư, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh khẳng định, công lao to lớn, sự nghiệp vẻ vang và phẩm chất cao quý của đồng chí Tôn Đức Thắng sống mãi với cách mạng Việt Nam, với phong trào cộng sản và công nhân quốc tế. Từ tấm gương sáng ngời của đồng chí, chúng ta càng vững tin hơn vào con đường “độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội” mà Đảng ta, Chủ tịch Hồ Chí Minh và toàn thể dân tộc Việt Nam đã lựa chọn.

Ông Bùi Văn Cường, Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam cũng khẳng định những bài học kinh nghiệm từ hoạt động và cống hiến của Chủ tịch Tôn Đức Thắng đối với phong trào công nhân (CN) và Công đoàn (CĐ) Việt Nam là hết sức quý báu.

Từ khi còn trẻ, người thanh niên yêu nước Tôn Đức Thắng đã rời quê hương cù lao Ông Hổ – nay thuộc xã Mỹ Hòa Hưng, TP Long Xuyên – và trở thành CN khi đặt chân đến Sài Gòn. Trải qua nhiều công việc để vừa làm công vừa học việc, Bác Tôn tiếp xúc với nhiều thành phần dân cư nên thấu hiểu nỗi cơ cực của người lao khổ phải làm thuê, bị bóc lột, bị mất tự do và bị khinh rẻ bởi thực dân tư bản.

Bác Tôn đã hòa mình trong các phong trào đấu tranh của CN và người lao động để chống lại bọn thống trị, đòi lại quyền lợi chính đáng về kinh tế, chính trị. Từ đó, Bác tích lũy cho mình nhiều vốn sống phong phú và kinh nghiệm hoạt động. Bác còn sang tận Pháp gặp gỡ, giao lưu và tiếp cận CN nước này để hiểu rõ hơn về bản chất bóc lột của thực dân, đế quốc và số phận của các dân tộc bị áp bức. Đó chính là lý do để Người kiên quyết ủng hộ nhà nước vô sản đầu tiên trên thế giới là nước Nga Xô viết, ủng hộ Cách mạng Tháng Mười. Cũng chính từ hoạt động thực tiễn mà Bác đã bộc lộ bản lĩnh, khả năng lãnh đạo, xây dựng được uy tín đối với quần chúng để tìm ra phương pháp phù hợp nhằm dẫn dắt quần chúng đấu tranh.

Hoàng Minh (T/h)


(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
“Chủ tịch Tôn Đức Thắng – Người cộng sản mẫu mực, nhà lãnh đạo nổi tiếng của cách mạng Việt Nam”