Chủ tịch Tp. Đà Nẵng yêu cầu chủ đầu tư mở lối cho người dân làng Nam Ô

An An (T/h)|11/04/2018 07:15
Theo dõi Môi trường & Cuộc sống trên

Người dân bức xúc phản đối dự án Lancaster Nam Ô resort dựng rào chắn đường xuống biển

(Moitruong.net.vn) – Ngày 10/4, Chủ tịch UBND Tp. Đà Nẵng Huỳnh Đức Thơ đã chủ trì buổi họp báo quý I, tại buổi họp báo Chủ tịch Tp. Đà Nẵng yêu cầu chủ đầu tư  dự án Lancaster Nam Ô resort mở lối cho người dân làng Nam Ô xuống biển.

Chủ tịch UBND Tp. Đà Nẵng chủ trì buổi họp báo quý I

Cụ thể, Chủ tịch Tp. Đà Nẵng Huỳnh Đức Thơ cho biết: Tp. Đà Nẵng đã và đang thực hiện việc rà soát, điều chỉnh quy hoạch khu vực này.

Dù chủ đầu tư đã được giao đất từ trước năm 2010, nộp tiền sử dụng đất nhưng việc giải phóng mặt bằng chậm; qua làm việc chủ đầu tư đã thống nhất ủng hộ với thành phố về một số điểm như: mở lối xuống biển cho người dân, trùng tu, tôn tạo các di tích lịch sử văn hóa của địa phương, nghiên cứu phục hồi làng nghề nước mắm Nam Ô (chủ yếu trình bày, bán sản phẩm chứ sản xuất sẽ ở nơi khác), mở rộng đường ranh giới giữa khu du lịch và khu dân cư, cải tạo nâng cấp các kiệt hẻm trong khu dân cư; tổ chức các loại hình du lịch biển như sử dụng thuyền thúng của ngư dân.

Tổng quan dự án LanCaster Nam O resort tại phường Hòa Hiệp Nam, quận Liên Chiểu, thành phố Đà Nẵng

“Đây là những hoạt động trên tinh thần biến khu vực này thành một khu du lịch lý thú với sự tham gia của người dân địa phương trong nhiều hoat động cộng đồng” – Chủ tịch Huỳnh Đức Thơ nhấn mạnh.

Trong thời gian qua, người dân làng Nam Ô, phường Hòa Hiệp Nam, quận Liên Chiểu, thành phố Đà Nẵng vô cùng bức xúc trước tình trạng chủ đầu dự án Lancaster Nam Ô resort xây dựng rào chắn chặn lối xuống biển của người dân trong khu vực.

Không chỉ xây dựng rào chắn, cản trở việc đi lại của người dân, dự án khu lịch sinh thái Lancaster Nam Ô resort còn là “điểm đen” gây ô nhiễm môi trường. Nhiều bãi cát chất thành đống cao trong khu vực, tạo nên những đám bụi cát mù mịt bay vào nhà dân khi có những đợt gió lớn. Bê tông, gạch đá, phế phẩm xây dựng đổ ngổn ngang, chất đống gây mất mỹ quan đô thị.

Công ty CP Thep Dana – Ý hoạt động gây ô nhiễm môi trường 

Bên cạnh đó, tại buổi họp báo, Chủ tịch Huỳnh Đức Thơ cũng đã thẳng thắn đưa ra quan điểm về việc dừng hoạt động của 2 nhà máy thép Dana –Úc và Dana –Ý: Đây là chủ trương của Ban Thường vụ Thành ủy, sau khi đã cân nhắc kỹ tình hình. Việc cho 2 nhà máy sản xuất lại tối đa 6 tháng nữa nhằm để giải quyết số nguyên liệu tồn đọng và những đơn hàng trước đó. Đây cũng là phương án mà lãnh đạo thành phố bàn bạc lại với doanh nghiệp, nhằm giảm thiểu những thiệt hại cho doanh nghiệp, đồng thời giảm số tiền bồi thường cho doanh nghiệp. Trong các vấn đề thương thảo để đóng cửa nhà máy thép cũng có việc giải quyết chế độ đối với người lao động.

“Sau này, không chỉ 2 nhà máy Dana Úc, Dana-Ý mà các nhà máy có luyện thép trên địa bàn thành phố dù ở khu vực dân cư hay khu công nghiệp cũng phải chấm dứt hoạt động luyện, nấu thép. Những vấn đề dư luận phản ảnh về việc mua bán, tách thửa, chuyển nhượng đất kể cả những tiêu cực của cán bộ xã, huyện đã được giao cho thanh tra thực hiện kiểm tra làm rõ, đề xuất xử lý”. – Chủ tịch UBND Tp. Đà Nẵng cho biết thêm.

An An (T/h)


(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Chủ tịch Tp. Đà Nẵng yêu cầu chủ đầu tư mở lối cho người dân làng Nam Ô