Tổ chức thành công Lễ hội Xuân Tây Yên Tử năm 2018

Giáp Hữu Văn|02/03/2018 10:39
Theo dõi Môi trường & Cuộc sống trên

Bắc Giang từng bừng khai hội Xuân Tây Yên Tử

(Moitruong.net.vn) – Lễ hội Xuân Tây Yên Tử năm 2018 được tổ chức với quy mô cấp huyện từ ngày 26 – 27/2 (tức ngày 11 – 12 tháng Giêng năm Mậu Tuất) tại khu văn hóa tâm linh – sinh thái Tây Yên Tử, xã Tuấn Mậu (huyện Sơn Động, tỉnh Bắc Giang) đã thu hút được hàng trăm nghìn người dân địa phương cùng các Tăng ni, phật tử và du khách thập phương đến dâng hương lễ chùa và vãn cảnh.

Trích đoạn cải lương Vua Phật biểu diễn tại Lễ khai hội Tây Yên Tử 

Nhằm từng bước khôi phục, bảo tồn, tôn tạo và phát huy giá trị di sản lịch sử văn hóa, danh lam, thắng cảnh khu vực Tây Yên Tử gắn với phát triển du lịch bền vững góp phần phát triển kinh tế xã hội tại địa phương. Khu du lịch – tâm linh sinh thái Tây Yên Tử được UBND Bắc Giang khởi công xây dựng vào ngày 17/5/2014, đến nay cơ bản hoàn thành giai đoạn 1 theo kế hoạch.

Khu du lịch – tâm linh sinh thái được xây dựng là tổ hợp gồm 4 điểm chùa: Chùa Trình, chùa Hạ, chùa Trung và chùa Thượng kết nối với chùa Đồng trên đỉnh núi Yên tử tỉnh Quảng Ninh cùng hệ thống hạ tầng, kỹ thuật, công trình dịch vụ giao thông, khu quảng trường và hệ thống cáp treo đồng bộ.

Rất đông du khách thập phương về trẩy hội Xuân Tây Yên Tử

Theo ban tổ chức Lễ hội cho biết đến năm 2020 khi cơ sở vật chất, hạ tầng và các điều kiện cần thiết cơ bản được hoàn thiện sẽ do UBND tỉnh tổ chức và sau đó cứ 5 năm sẽ tổ chức quy mô cấp tỉnh một lần. Theo đó các năm tiếp theo tỉnh Bắc Giang lấy ngày 12 tháng Giêng hàng năm là ngày khai hội Xuân Tây Yên Tử.

Các hoạt động chính được tổ chức diễn ra trong Lễ hội gồm: Lễ rước tượng phật Tam Tổ Trúc Lâm từ chùa Vĩnh Nghiêm (Yên Dũng) lên chùa Hạ, Lễ khánh thành chùa Hạ (giai đoạn 1); Phát động Tết trồng cây Xuân Mậu Tuất năm 2018; Tổ chức cắm trại văn hóa và thi đấu các môn thể thao như: Đẩy gậy, kéo co…

Các sản phẩm của địa phương được bày bán tại hội trại

Đặc biệt, tại Lễ hội còn có gian hàng trưng bày sản phẩm của địa phương như: Xôi ngũ sắc, Mật ong rừng, Rượu kích, Nấm Linh Chi, cây thuốc nam… Đồng thời tổ chức các chương trình biểu diễn nghệ thuật phục vụ nhân dân vào tối ngày 11 và sáng ngày 12 tháng Giêng năm Mậu Tuất 2018.

Vào chiều ngày 12 tháng Giêng năm Mậu Tuất Ban tổ chức đã bế mạc và tổng kết Lễ hội Xuân Tây Yên Tử năm 2018 đồng thời trao giải cho các đơn vị đạt giải thuộc các xã và thị trấn tham gia cắm trại, đẩy gậy và kéo co.

Việc tổ chức thành công Lễ hội Xuân Tây Yên Tử đã tạo không khí vui tươi, phấn khởi mọi tầng lớp nhân dân trên địa bàn huyện, thông qua lễ hội cũng là dịp để quảng bá các nét đẹp văn hóa để ngày càng thu hút khách du lịch thập phương đến chia sẻ với địa phương nhiều hơn.

Giáp Hữu Văn


(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Tổ chức thành công Lễ hội Xuân Tây Yên Tử năm 2018