Quận Nam Từ Liêm: Công ty Hateco …’ xé’ biên bản ngăn chặn của chính quyền!?

Vi Hậu|12/07/2017 05:53
Theo dõi Môi trường & Cuộc sống trên

Tồn tại 132 nhà “siêu mỏng, siêu méo”

(Moitruong.net.vn) – Có hay không việc Công ty cổ phần đầu tư hạ tầng và công trình kiến trúc Hà Nội (gọi tắt là Hateco) tự ý san ủi  một phần diện tích đất tranh chấp với người dân, bất chấp biên bản ngăn chặn từ chính quyền địa phương?

Bắc Từ Liêm (Hà Nội): Doanh nghiệp độc chiếm vỉa hè để kinh doanh

Mới đây, Tòa soạn Môi trường và Cuộc sống – Moitruong.net.vn nhận được đơn thư phản ánh của  bà Nguyễn Thị Thanh Huyền – hộ dân có lô đất được cho là nằm trong dự án khu nhà ở Hateco3 tại phường Xuân Phương, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội.  Theo phản ánh, khi chưa có thỏa thuận với người dân, chủ đầu tư là Công ty cổ phần đầu tư hạ tầng và công trình kiến trúc Hà Nội (gọi tắt là Hateco) đã tự ý san ủi  một phần diện tích đất. Đặc biệt việc giải phóng lô đất được Hateco thực hiện ngay cả khi đã có biên bản ngăn chặn từ chính quyền địa phương.

Cố ý hủy hoại tài sản người dân?

Tiếp nhận đơn thư trực tiếp của bà Nguyễn Thị Thanh Huyền, trú tại số nhà 16/131/40 Tổ dân phố số 4 đường Phương Canh, phường Xuân Phương, quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội cho thấy: Gia đình bà Nguyễn Thị Thanh Huyền đang là chủ sở hữu hợp pháp trên các thửa đất số 209 và 678 được ghi trích lục trên tờ bản đồ số 26 và 11 tại Đội 8, xóm Tự Do, xã Xuân Phương, quận Nam Từ Liêm (huyện Từ Liêm cũ). Hai lô đất này được chính quyền cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất lâu dài tại QĐ số 183 QĐ/11B ngày 01/10/1991 và được sử dụng từ thời điểm đó đến nay mà không có tranh chấp. Tháng 5/ 2016 ông Nguyễn Vinh Diệu mất đi đã để lại mảnh đất cho các con.

Bất chấp biên bản ngăn chặn từ chính quyền địa phương công ty Hateco vẫn san ủi trên lô đất của bà Huyền

Bất chấp biên bản ngăn chặn từ chính quyền địa phương công ty Hateco vẫn san ủi trên lô đất của bà Huyền.

Cũng theo đơn thư của bà Nguyễn Thị Thanh Huyền thì ngày 16/1/2017 Công ty Hateco đã cho người vào chặt phá cây cối trên thửa đất gia đình bà Huyền đang sử dụng. Ngày 28/6/2017 và ngày 1/7/2017 Công ty Hateco tiếp tục cho máy xúc và công nhân đến địa điểm mốc giới đang tranh chấp với bà Huyền để cố tình thực hiện việc san ủi mặt bằng trên diện tích đất này. Điều đáng nói là trước đó chính quyền xã Xuân Phương đã có văn bản ngăn chặn.

Theo tài liệu chúng tôi có được thì toàn bộ lũy tre có chiều dài khoảng hơn 50 m với hơn 2000 cây tre vốn được gia đình bà Huyền sử dụng như bức tường bao quanh, mốc giới lô đất của gia đình đã bị  Hateco cho máy móc san bằng.

Hateco được bật đèn xanh…lạm quyền?

Sau khi thực hiện san ủi trên lô đất bất chấp biên bản ngăn chặn từ chính quyền địa phương thì ngày  13/6/2017 công ty Hateco lại ra công văn số 111/2017/HATECO-ĐT và PTDA về việc “Đề nghị xử lý trường hợp lấn chiếm trái phép mốc giới của hộ gia đình bà Nguyễn Thị Thanh Huyền – Tổ dân phố số 4 tại dự án khu nhà ở Hateco3 phường Xuân Canh, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội”. Công văn cũng gửi đến đơn vị mà bà Huyền đang công tác nhằm gây sức ép buộc bà Huyền phải nhượng bộ.

Toàn bộ lũy tre trên diện tích của bà Huyền bị Hateco san bằng

Toàn bộ lũy tre trên diện tích của bà Huyền bị Hateco san bằng

Ngày 28/6/2017, Công ty Hateco tiếp tục ra thông báo triển khai dự án bất chấp lệnh cấm từ Công an phường Xuân Phương và UBND phường Xuân Phương.

Trước đó từ ngày 03/6/2017 Công an phường Xuân Phương và UBND phường Xuân Phương đã có biên bản yêu cầu dừng thi công, đình chỉ mọi hoạt động liên quan đến phần đất gia đình bà Huyền đang sử dụng. Tuy nhiên Công ty Hateco vẫn tiếp tục cho máy xúc đào bới phần đất này.

Chúng tôi đã liên lạc với chính quyền địa phương cũng như phía công ty Hateco tuy nhiên chưa nhận được bất cứ sự phản hồi nào.

Tạp chí điện tử Moitruong.net.vn sẽ tiếp tục thông tin vụ việc trong thời gian sớm nhất.

Vi Hậu


(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Quận Nam Từ Liêm: Công ty Hateco …’ xé’ biên bản ngăn chặn của chính quyền!?