Cô Vũ Thị Hồng Lý – Người chị cả trong công tác Tổng Phụ trách Đội

Trần Thanh Phong|26/05/2018 08:26
Theo dõi Môi trường & Cuộc sống trên

(Moitruong.net.vn) – Ngoài việc luôn có phương pháp giảng dạy khoa học, kiến thức chuyên môn vững vàng, cô Vũ Thị Hồng Lý – giáo viên trường THCS Kiên Hảo (Mỹ Hiệp Sơn, huyện Hòn Đất, tỉnh Kiên Giang) luôn luôn phấn đấu để trở thành người chị cả trong công tác Tổng Phụ trách Đội và là tấm gương sáng cho thế hệ đàn em noi theo. 

>> Kiên Giang: Đẩy mạnh giáo dục môi trường trong trường học

>> Kiên Giang: Phòng Giáo dục huyện Gò Quao đang cố tình làm sai quy định?

>> Cô giáo Đinh Thị Lương – Tấm gương sáng trong sự nghiệp trồng người

Hình ảnh cô Vũ Thị Hồng Lý Tổng Phụ trách Đội trong chuyến đưa học sinh thi phong trào cấp Huyện

Trong vai trò là Tổng Phụ Trách đội, cô Hồng Lý phối hợp với Bí thư chi đoàn nhà trường quan tâm đến hoạt động phong trào của nhà trường và đã tổ chức được nhiều sân chơi cho đoàn viên, đội viên như: “về nguồn” thăm mộ chị Sứ, mộ cổ Óc Eo ở An Giang, giao lưu bóng đá, tổ chức 26/3 liên trường, các hoạt động “Đền ơn đáp nghĩa”, các hoạt động từ thiện, … Cô luôn chú trọng đến việc tuyên truyền giáo dục, nhắc nhở đội viên thanh niên tích cực, thực hiện tốt phong trào, thực hiện việc đăng ký học tập và làm theo phong cách đạo đức Hồ Chí Minh, kết quả cuối năm 100% đội viên đạt danh hiệu “Cháu ngoan Bác Hồ”, có đội viên được khen các cấp cao. Hàng năm giới thiệu cho Đoàn ít nhất 20 Đội viên ưu tú cho Đoàn bồi dưỡng và phát triển.,… Cuối các năm học Liên đội được xếp loại Liên Đội tiên tiến.

Người chị cả -Tổng Phụ trách Đội đã mạnh dạn vạch kế hoạch phối hợp, đề nghị với Ban giám hiệu nhà trường tổ chức, tham gia các hoạt động đội và phong trào thiếu nhi các cấp tổ chức cũng như tổ chức tốt ở đơn vị mình, nhiều phong trào có ý nghĩa, thực hiện tốt phong trào “Trường học thân thiện – học sinh tích cực”. Bản thân cô cùng với các anh chị trong ban phụ trách đội, Ban giám hiệu nhà trường đã không ngừng tìm tòi và tổ chức nhiều phong trào cấp trường có ý nghĩa, khuyến khích học sinh đến trường, tạo phong trào bề nổi cho nhà trường như tổ chức các phong trào: Hội thi An toàn giao thông, chúng em kể chuyện Bác Hồ, vở sạch chữ đẹp cấp trường, chương trình Thắp sáng ước mơ thiếu nhi Việt Nam, văn nghệ ca ngợi quê hương đất nước – mái trường, rung chuông vàng, thi tìm hiểu kiến thức, Hội vui học tập, xanh sạch đẹp trường học, nghi thức đội, giao lưu kết nghĩa, các hoạt động trò chơi dân gian, tham quan về nguồn, thi đua tiết học tốt, tuần học tốt, bông hoa điểm mười, duy trì đội phát thanh măng non nhà trường thường xuyên,… 100% các em hứng thú tham gia và đạt được nhiều kết quả cao, đáng khích lệ. Thực hiện phong trào từ thiện, giúp đỡ học sinh như: vận động xây dựng Ngôi nhà tình bạn, nuôi heo đất, thu nhặt ly mủ, giấy vụn trong nhà trường, mua tăm tre ủng hộ người mù Quảng Xương -Thanh Hóa, ủng hộ nạn nhân bị Sóng thần Nhật Bản, ủng hộ nạn nhân bị di chứng chất độc da cam, tổ chức Thắp sáng ước mơ Việt Nam tại trường, quỹ Phan Thị Ràng,… số tiền thu được trên hai mươi triệu mỗi năm. Cô cùng tập thể nhà trường kêu gọi được quần chúng nhân dân ủng hộ nhà trường làm tốt công tác giáo dục số tiền hàng năm lên đến trên bảy triệu đồng mỗi năm. Giúp đỡ học sinh nghèo trong trường nhằm đáp ứng học sinh có đầy đủ quần áo, sách vở, giầy dép khi đến trường. Ngoài ra cô Hồng Lý còn áp dụng nhiều mô hình hay trong các năm học nhằm lôi cuốn học sinh tham gia phong trào và đưa hoạt động của liên đội ngày càng mạnh.

Từ đó hoạt động đội của Liên đội trường Trung học cơ sở Kiên Hảo được đánh giá cao. Kết quả xếp loại nhiều năm liền đạt liên Đội vững mạnh Tiên tiến cấp huyện.

Hồng Lý trong một giờ lên lớp

Với vai trò là giáo viên đứng lớp, bản thân cô luôn tâm đắc với nghề, luôn luôn suy nghĩ, trăn trở tìm ra phương pháp dạy và học hiệu quả nhằm nâng cao chất lượng dạy học. Vì nghề giáo đòi hỏi nhiều năng lực, phẩm chất: “Là tấm gương đạo đức, tự học và sáng tạo” cho học sinh noi theo. Vì thế, từng lời ăn tiếng nói, từng hành động, việc làm đều phải biết giữ gìn thận trọng. Học sinh không chỉ nghe những lời thầy, cô giáo nói mà còn làm theo những điều thầy, cô giáo làm, nhất là những học sinh nhỏ tuổi. Cá nhân cô đã được công nhận là giáo viên Tổng Phụ trách Đội giỏi cấp Huyện, Chiến sỹ thi đua sơ sở, được nhận nhiều giấy khen và bằng khen của Huyện Đoàn, Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện, UBND huyện và tỉnh.

Trần Thanh Phong


(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Cô Vũ Thị Hồng Lý – Người chị cả trong công tác Tổng Phụ trách Đội