“Con đường rác” gây ô nhiễm trong khu dân cư ở Đà Nẵng

Hồng Sơn|23/05/2018 07:49
Theo dõi Môi trường & Cuộc sống trên

(Moitruong.net.vn) – Thời gian gần đây, phóng viên Tạp chí điện tử Môi trường & Cuộc sống – Moitruong.net.vn liên tục nhận được phản ánh của người dân về tình trạng ô nhiễm xảy ra tại đường Ngọc Hồi (P. Hòa Minh, Q. Liên Chiểu, Đà Nẵng).

Cây bụi mọc um tùm, rác thải đổ bừa bãi che kín cả vỉa hè dành cho người đi bộ

Theo tìm hiểu của phóng viên (PV), đường Ngọc Hồi nằm trong khu dân cư đông đúc của phường Hòa Minh. Hàng ngày, mật độ xe cộ qua lại nơi đây khá nhộn nhịp. Thế nhưng, trái với cảnh quan đường đô thị khang trang, sạch đẹp, đường Ngọc Hồi lại là nơi “tập kết” rác thải sinh hoạt, rác thải rắn…

Gạch vỡ, cát, bao tải… đổ ngổn ngang như ngoài công trường xây dựng

Một bên đường Ngọc Hồi là bờ kênh Phú Lộc với những bãi cỏ dày mọc um tùm như… rừng hoang, chiếm dụng cả vỉa hè của người đi bộ. Những đống rác thải trên vỉa hè kéo dài, thậm chí còn tràn xuống lòng đường mà không thấy có công nhân vệ sinh môi trường, lực lượng chức năng hay người dân nào đến dọn dẹp.

Người dân chiếm dụng vỉa hè làm “nhà kho”, đẩy người đi bộ phải đi xuống lòng đường rất nguy hiểm

Với những đoạn vỉa hè không có rác thải, xà bần hay cỏ cây thì những người dân sống gần đó chiếm dụng làm bãi để xe, dựng hàng quán hoặc làm nơi để phế liệu. Thậm chí, có người còn dựng hẳn một chuồng gia súc trên vỉa hè khiến đường Ngọc Hồi càng thêm chật chội và nhếch nhác.

Hoặc biến vỉa hè thành nơi nuôi nhốt thú cưng

Được biết, sự việc xảy ra đã lâu nhưng đến nay tình trạng này vẫn chưa được giải quyết. Hình ảnh nhếch nhác, ô nhiễm dường như đã in sâu trong nếp nghĩ của người dân quanh đây như một sự bất lực, như một sự “quen dần” trước  môi trường sống bị ô nhiễm.

Hồng Sơn


(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
“Con đường rác” gây ô nhiễm trong khu dân cư ở Đà Nẵng