(Moitruong.net.vn) – Vừa qua, Chi cục Thủy sản Bến Tre phối hợp với Hải đội Biên phòng 2 vừa thả một con vích trọng lượng 11kg trở lại biển trên cửa sông Ham Luông.

>>Hà Tĩnh: Ngư dân Kỳ Anh bắt được rùa biển nặng 7 kg

>>Cá thể rùa quý hiếm nặng 10kg sa lưới được thả về môi trường tự nhiên

Con Vích được thả về môi trường tự nhiên. Ảnh: Ph. Chương

Theo thông tin trên báo Đồng Khởi, trước đó, với ý định tìm một con ba ba để nuôi, ông Nguyễn Trung Liêm, ngụ Khu phố 2, thị trấn Ba Tri đã mua con vật này từ một ngư dân ở huyện Thạnh Phú với giá 2,4 triệu đồng. Tuy nhiên, khi phát hiện đây là loài rùa biển nằm trong Sách đỏ, ông Liêm đã chủ động liên hệ với ngành chức năng để bàn giao. Con vật sau đó được Chi cục Thủy sản xác định hoàn toàn khỏe mạnh và nhanh chóng phối hợp với các đơn vị thả về môi trường tự nhiên.

Vích là loài một loài rùa biển nằm trong Sách đỏ, có nguy cơ tuyệt chủng, cần được bảo vệ; nghiêm cấm hành vi khai thác, mua bán. Thời gian qua, ngành chức năng của tỉnh đã ghi nhận sự xuất hiện của 3 loại rùa biển là vích, rùa da, đồi mồi. Hành động của ông Nguyễn Trung Liêm rất đáng trân trọng và rất mong sẽ có thêm nhiều người dân cùng chung tay với ngành chức năng bảo vệ các loài động vật quý hiếm.

Ngoài ra, vừa qua, tại vùng biển Kỳ Anh (Hà Tĩnh), một cá thể rùa quý hiếm đã được ngư dân đánh bắt được trong quá trình đánh bắt hải sản. Hay ngày 1/3, Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Bình đã vận động và giải cứu thành thành công một cá thể rùa biển quý hiếm (họ vích biển) nặng gần 10 kg sau khi bị sa lưới của ngư dân và được thả về môi trường tự nhiên.

Hướng Dương (T/h)


(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Con vích nặng 11kg được thả về biển