Công ty xây 40 móng biệt thự trái phép ở Sơn Trà làm kè chống lở núi

30/11/2017 09:42
Theo dõi Môi trường & Cuộc sống trên

(Moitruong.net.vn) – Được sự đồng ý của UBND TP Đà Nẵng, Công ty Cổ phần Du lịch Biển Tiên Sa tiến hành xây dựng bờ kè để chống sạt lở ở sườn núi Sơn Trà.

Khu vực bờ kè đang được xây dựng

Chiều 30/11, ông Nguyễn Văn Nam, Phó giám đốc Sở Xây dựng TP Đà Nẵng, cho biết Công ty Cổ phần Du lịch Biển Tiên Sa đang xây dựng bờ kè chống sạt lở ở sườn núi phía tây bán đảo Sơn Trà.

Đây là khu vực mà công ty này đã xây dựng 40 trụ móng biệt thự trái phép. Sau khi báo chí và người dân phát hiện, cơ quan chức năng đã vào cuộc, đình chỉ thi công dự án và phạt chủ đầu tư 40 triệu đồng.

Việc đào xới hàng nghìn mét khối đất đá để xây dựng biệt thự khiến một vạt lớn dài hàng trăm mét ở phía tây Sơn Trà bị sạt lở. Những ngày mưa lớn, tình trạng sạt lở càng xảy ra nghiêm trọng.

Để bảo vệ môi trường, Sở Xây dựng và UBND TP Đà Nẵng đã có nhiều văn bản, yêu cầu chủ đầu tư nhanh chóng triển khai các biện pháp để chống sạt lở khu vực trên. Đến đầu tháng 11, Công ty Cổ phần Du lịch Biển Tiên Sa mới hoàn thành 30% khối lượng công việc.

Khi mùa mưa đã đến, nếu tình trạng trên vẫn kéo dài thì nguy cơ núi Sơn Trà bị sạt lở càng thêm trầm trọng. Do đó, Sở Xây dựng đã đôn đốc chủ đầu tư phải huy động thêm công nhân để sớm hoàn thành hạng mục bờ kè.

Sáng nay, sau khi thị sát ở khu vực nói trên, lãnh đạo Sở Xây dựng và UBND quận Sơn Trà tiếp tục đốc thúc chủ đầu tư đẩy nhanh tiến độ công trình.

Theo Zing.vn


(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Công ty xây 40 móng biệt thự trái phép ở Sơn Trà làm kè chống lở núi