Công viên động vật hoang dã Quốc gia Ninh Bình tiếp nhận thêm một cá thể gấu

22/01/2018 09:10
Theo dõi Môi trường & Cuộc sống trên

(Moitruong.net.vn) – Được sự đồng ý của Chi cục kiểm lâm thành phố Hồ Chí Minh, Trung tâm bảo tồn động vật hoang dã nước Việt (Four Paws Viet) có được giấy phép vận chuyển một cá thể gấu ngựa từ thành phố Hồ Chí Minh về tới Ninh Bình, chiều tối ngày 18/1. Đây là cá thể thứ 4, được tổ chức Four Paws Viet cứu hộ thả về Trung tâm bảo tồn gấu (thuộc Công viên động vật hoang dã Quốc gia Ninh Bình).

Kiểm tra sức khỏe cho Gấu trước khi đưa về trung tâm

Được biết, ông Ngô Thành Quí có địa chỉ tại phường An Lạc, quận Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh – một gia đình chủ nuôi gấu làm cảnh trong sân vườn. Cá thể gấu ngựa được gia đình đặt tên Misa và đã gắn chíp từ năm 2005.Misa năm nay đã 13 – 14 tuổi, là giống cái, có trọng lượng 82 kg . Theo gia đình, hiện Misa có một số u nhú quanh mắt, xuất hiện từ khoảng năm 2012-2013, chưa rõ nguyên nhân, tuy nhiên không ảnh hưởng đến sức khỏe của gấu.

Sau chuyến thăm Trung tâm bảo tồn gấu Ninh Bình của (Four Paws Viet), một thành viên nhóm “Gia đình em yêu thiên nhiên Việt Nam” tại thành phố Hồ Chí Minh đã rất ấn tượng với hoạt động nhân viên Four Paws Viet chăm sóc gấu. Các thành viên này đã kết nối gia đình ông Ngô Thành Quí.Gia đình đã rất vui mừng và quyết định chuyển gấu Misa đang nuôi về với Trung tâm bảo tồn gấu Ninh Bình, với mong muốn để gấu có đời sống tốt hơn.

Được sự hỗ trợ tích cực của Chi cục Kiểm lâm Tp. Hồ Chí Minh, tỉnh Ninh Bình và nhóm “Gia đình em yêu thiên nhiên Việt Nam” công tác chuyển giao và cứu hộ diễn ra tốt đẹp. Ngày 15/1, các thành viên tổ chức Four Paws Viet tiến hành các biện pháp y tế: gây mê, kiểm tra thú y, kiểm tra chip và đưa gấu lên xe tải.

Gấu sau khi kiểm tra y tế được đưa về trung tâm

Trải qua một chặng đường dài khoảng 1.600km từ thành phố Hồ Chí Minh về Ninh Bình. Chiều tối ngày 18/1, cá thể GấuMisa đã về tới Ninh Bình và được chuyển vào khu cách ly kiểm dịch thuộc Trung tâm bảo tồn gấu (Công viên động vật hoang dã Quốc gia Ninh Bình).

Four Paws International(FPI) là một tổ chức Phi lợi nhuận có trụ sở tại Cộng hòa Áo, thực hiện các dự án về phúc lợi động vật tại các quốc gia ở Châu Âu, Châu Á, Nam Phi và Hoa Kỳ. Tại Việt Nam, FPI đang hợp tác với Trung tâm Cứu hộ Động vật Hoang dã Hà Nội tại Sóc Sơn với mục đích cải thiện điều kiện sống của các cá thể động vật được tịch thu từ những hoạt động buôn bán động vật hoang dã trái phép.

Đồng thời FPI đang tiến hành xây dựng một Trung tâm cứu hộ gấu tại tỉnh Ninh Bình, đây sẽ là ngôi nhà mới và an toàn cho các cá thể gấu đã từng bị nuôi nhốt lấy mật. Four Paws Viet thành lập với mục đích thực hiện một chiến lược lâu dài và hiệu quả để cứu hộ những chú gấu đang bị nuôi nhốt tại các trang trại gấu, đồng thời tạo ra những đóng góp tích cực và có ý nghĩa trong công cuộc bảo vệ thiên nhiên và bảo tồn đa dạng sinh học tại Việt Nam.

Theo báo Ninh Bình


(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Công viên động vật hoang dã Quốc gia Ninh Bình tiếp nhận thêm một cá thể gấu