Congo: 23 người thiệt mạng do dịch Ebola

Diễm Hương (t/h)|18/05/2018 07:06
Theo dõi Môi trường & Cuộc sống trên

(Moitruong.net.vn) – Theo BBC, trong tuyên bố hôm 17-5, Bộ trưởng Bộ Y tế Oly Ilunga Kalenga xác nhận một trường hợp đã tử vong ở Mbandaka, thành phố trung tâm giao thông chính với các tuyến đến thủ đô Kinshasa. Cho đến nay, 42 người đã bị nhiễm bệnh và 23 người đã thiệt mạng.

Lực lượng y tế Congo khử trùng khu vực khu cách ly tại bệnh viện Bikoro nơi một trường hợp mới bị nghi ngờ nhiễm Ebola. Ảnh: AFP

Dịch Ebola từng khiến cả thế giới, nhất là các quốc gia Châu Phi, điêu đứng khi hoành hành dữ dội vào năm 2014. Đầu năm 2016, Tổ chức Y tế thế giới (WHO) tuyên bố đại dịch Ebola chính thức chấm dứt sau khi đã cướp đi hàng chục ngàn sinh mạng hơn 11.300 người thiệt mạng và tác động sức khỏe của hơn 28.500 người khác ở Châu Phi. Tuy nhiên, WHO vẫn cảnh báo nguy cơ bùng phát trở lại của dịch bệnh chết người này.

Bệnh do vi-rút Ê-bô-la từng được biết đến là bệnh sốt xuất huyết do vi-rút Ê-bô-la. Đây thực sự là một bệnh rất nguy hiểm, thường dẫn đến tử vong, với tỷ lệ tử vong lên đến 90%. Bệnh tấn công cả người và động vật có vú (như khỉ, gô-ri-la, tinh tinh…). Dịch Ê-bô-la được phát hiện lần đầu vào năm 1976. Hiện chưa rõ nguồn gốc của vi-rút Ê-bô-la, song những bằng chứng hiện có cho thấy, có khả năng dơi ăn quả (Pteropodidae) là vật chủ tự nhiên của vi-rút này.

Diễm Hương (t/h)


(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Congo: 23 người thiệt mạng do dịch Ebola