Đà Nẵng: Cá chết trắng đồng nghi do nhà máy xả nước thải

Thanh Tùng|13/04/2017 01:47
Theo dõi Môi trường & Cuộc sống trên

(Moitruong.net.vn) – Mấy ngày gần đây,  tại xã Hòa Tiến, huyện Hòa Vang, TP Đà Nẵng xuất hiện hiện tượng cá chết trắng đồng, bốc mùi hôi thối. Người dân lội nước làm ruộng bị nổi mẩn ngứa.

Cá chết bất thường tại thôn Lệ Sơn Nam

Được biết, cá bắt đầu chết từ ngày 10/4 và đến chiều 12/4 cá chết vẫn tiếp tục xảy ra. Lượng cá chết ước hơn 2 tấn, nằm la liệt trên các cánh đồng và khu vực bàu Lệ Sơn rộng hơn 30 ha ở xã Hòa Tiến.

Thông tin trên Zing, ông Lê Lộc, Phó thôn Lệ Sơn Nam, cho biết: “Thời gian gần đây, nguồn nước ở bàu ruộng Lệ Sơn Nam bị ô nhiễm nghiêm trọng khiến người dân lội nước làm ruộng liên tục bị mẩn ngứa. Đây là lần thứ 3 kể từ sau Tết Đinh Dậu, trên địa bàn xảy ra tình trạng cá chết nhiều như thế này”

Trước tình trạng cá chết,  nhiều người dân nghi ngờ nhà máy mạ kẽm T.Đ.T (đóng tại xã Điện Tiến, thị xã Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam), nằm giáp với xã Hòa Tiến, xả thải làm lúa, cá chết.

Thông tin trên Người lao động, Ông Nguyễn Ái, Chủ tịch UBND xã Hòa Tiến, cho biết ngay trong sáng 12/4, UBND xã đã phối hợp với Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện Hòa Vang xuống kiểm tra tình hình cá chết. Cơ quan trên cũng đã lấy mẫu nước tại khu vực cá chết để truy tìm nguyên nhân.

Thanh Tùng


(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Đà Nẵng: Cá chết trắng đồng nghi do nhà máy xả nước thải