Đà Nẵng: Hai cô gái tung tin bắt cóc trẻ em để bán hàng online

Tin ảnh: Minh Ngọc|08/06/2017 14:47
Theo dõi Môi trường & Cuộc sống trên

Moitruong.net

(Moitruong.net.vn) – Những ngày qua xuất hiện thông tin về một nhóm người bắt cóc trẻ em ở quận Liên Chiểu (TP Đà Nẵng) lan nhanh trên facebook khiến nhiều người bất an.

Chiều 8/6, trao đổi PV đại tá Nguyễn Văn Hoa,Trưởng công an quận Liên Chiểu, TP Đà Nẵng, cho biết thông tin bắt cóc trẻ em xuất hiện trên mạng xã hội là không có.

“Hai người này đăng tin chỉ để câu like để bán hàng. Phía cơ quan đang làm rõ vấn đề để xử lý” đại tá Hoa thông tin.

a1 (4)

Trang Facebook tung tin thất thiệt khiến dư luận lo lắng.

Trước đó, khoảng 19h tối 6/6, hai tài khoản Facebook Ngọc Nguyễn và Changg Pham chia sẻ thông tin có 8 người thực hiện 2 vụ bắt cóc trẻ em địa bàn Hòa Khánh, quận Liên Chiểu, TP Đà Nẵng.

Mới hóng được hai câu chuyện bắt cóc con nít ở Hòa Khánh nè mọi người. Em kể sơ cho các mẹ để đề phòng cẩn thận. Một vụ bên đường tàu đoạn Ngô Thì Nhậm ra biển, bà mẹ chở con ngồi trên xe đang đi, mà hắn để ý đi ngang qua giật luôn ” trang Facebook Changg Pham cảnh báo.

Sau khi đăng tải thông tin này nhanh chóng lan truyền trên facebook khiến nhiều người bất an, lo lắng. Qua xác minh, công an quận Liên Chiểu đã mời chủ nhân của hai tài khoản Facebook là Phạm Thị Minh Trang (26 tuổi, trú quận Thanh Khê) và Nguyễn Thị Ngọc (26 tuổi, trú quận Liên Chiểu) lên trụ sở làm việc.

a1 (5)

Đây không phải là lần đầu tiên môt số đối tượng dùng mạng xã hội để đăng thông tin bịa đặt, gây hoang mang dư luận. (ảnh minh hoạ)

Tại cơ quan điều tra, Ngọc khai nhận tự nghĩ ra nội dung vụ việc và đăng tải lên trang facebook cá nhân nhằm thu hút mọi người chú ý đến trang bán hàng onile của mình.

Gần đây, trên địa bàn Đà Nẵng xuất hiện nhiều trang mạng liên tục đăng tải các thông tin bịa đặt, thất thiệt để trục lợi cá nhân gây hoang mang dư luận.

Trước đó, trang mạng Yêu Đà Nẵng cũng đã đăng tải thông tin về một vụ cướp ô tô trên địa bàn quận Thanh Khê gây bức xúc dư luận, tuy nhiên, đến thời điểm hiện tại thì trang tin này vẫn chưa bị cơ quan chức năng xử lý.

Tin ảnh: Minh Ngọc


(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Đà Nẵng: Hai cô gái tung tin bắt cóc trẻ em để bán hàng online