Đà Nẵng phải tháo gỡ điểm “nghẽn” làm chậm sự phát triển của thành phố

Hồng Sơn|10/08/2018 09:23
Theo dõi Môi trường & Cuộc sống trên

(Moitruong.net.vn) – Sáng ngày 10/8, tại thành phố Đà Nẵng đã diễn ra hội thảo “Xây dựng và phát triển thành phố Đà Nẵng trong thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước”. Hội thảo có sự tham gia của nhiều nhà quản lý kinh tế, nhà khoa học… trong cả nước.

Đồng chí Nguyễn Văn Bình, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Kinh tế Trung ương phát biểu tại hội thảo

Phát biểu tại hội thảo, đồng chí Nguyễn Văn Bình, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Kinh tế Trung ương, Trưởng Ban Chỉ đạo xây dựng Đề án “Tổng kết 15 năm thực hiện Nghị quyết 33-NQ/TW của Bộ Chính trị (khóa IX)” cho biết, sau 15 năm kể từ ngày Chính phủ ban hành Nghị quyết số 33-NQ/TW về xây dựng và phát triển thành phố Đà Nẵng trong thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa, thành phố Đà Nẵng đã phát triển với tốc độ nhanh chóng, thay da đổi thịt hằng ngày và trở thành thành phố “đáng sống” như hiện nay. Đây là điều đáng ghi nhận trong sự phát triển của thành phố Đà Nẵng sau ngày triển khai Nghị quyết 33-NQ/TW của Bộ Chính trị. Bởi lẽ, nếu không có sự táo bạo, quyết liệt, dám nghĩ, dám làm của lãnh đạo và người dân thành phố Đà Nẵng thì Đà Nẵng không có được ngày hôm nay và Nghị quyết  33–NQ/TW vẫn còn “y giá trị” của nó là một văn bản nhưng không có hiệu lực thực tế.

“Tuy nhiên, sau thời gian phát triển vượt bậc để trở thành một thành phố lớn, trọng điểm của khu vực miền Trung và Tây Nguyên, thành phố Đà Nẵng đã bắt đầu xuất hiện những điểm “nghẽn” làm thành phố phát triển chậm lại. Để trở thành một thành phố đáng sống với những tiêu chí đáng sống ngày càng nâng cao hơn nữa, Đà Nẵng cần phải phấn đấu và nỗ lực nhiều hơn nữa và tìm cách tháo gỡ những điểm “nghẽn” đang làm chậm lại sự phát triển của thành phố”, đồng chí Nguyễn Văn Bình nhấn mạnh.

Ngoài ra, trong khuôn khổ buổi hội thảo, có rất nhiều ý kiến phát biểu, tham luận có giá trị, mang tính thực tế cao, của các nhà khoa học, nhà quản lý kinh tế… nhằm định hướng sự phát triển của thành phố Đà Nẵng trong thời gian sắp tới, hướng đến sự phát triển bền vững của một đô thị đáng sống.

Hồng Sơn

Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Đà Nẵng phải tháo gỡ điểm “nghẽn” làm chậm sự phát triển của thành phố