Đà Nẵng: Rác thải “bủa vây” hồ Thạc Gián

Hồng Sơn|02/05/2018 13:40
Theo dõi Môi trường & Cuộc sống trên

(Moitruong.net.vn) – Từ nhiều năm nay, tại khu vực ven hồ Thạc Gián (TP Đà Nẵng) đã bị biến thành nơi tập kết rác thải không chỉ gây ô nhiễm môi trường mà còn ảnh hưởng nghiêm trọng đến cuộc sống của người dân sống xung quanh.

Rác thải nổi lềnh bềnh trên mặt hồ

Hồ nước điều hòa Thạc Gián – Vĩnh Trung ở đường Hàm Nghi, quận Thanh Khê, TP Đà Nẵng được xem như “lá phổi” của quận và cũng là điểm vui chơi, giải trí của người dân khu vực này. Tuy nhiên, những năm trở lại đây, tại ven hồ thường xuyên diễn ra tình trạng ô nhiễm môi trường do rác thải bị vứt bừa bãi và trôi dạt vào bờ.

Vật liệu xây dựng vứt ngổn ngang

Vào ngày 1/5, theo ghi nhận của PV, tại hồ xuất hiện nhiều loại rác thải như mảnh xốp vụn, túi ni-lon, chai nhựa và cả động vật chết nổi lềnh bềnh và trôi dạt vào khu vực ven bờ. Ngoài ra, tại dải bồn hoa sát lòng đường Tản Đà ven bờ hồ biến thành nơi tập kết những bao rác thải, vật liệu xây dựng để ngổn ngang tạo nên cảnh tượng nhếch nhác, xấu xí.

Khu vực bồn hoa biến thành nơi tập kết rác

Theo người dân sống gần hồ Thạc Gián cho biết, hiện tượng những bồn hoa bị chiếm dụng trở thành bãi rác thải đã tồn tại trong nhiều năm nay do người dân ở khu vực xung quanh thải ra và các nơi khác đến đổ trộm. Cùng với đó, vật liệu xây dựng của các đơn vị thi công công trình vứt bừa bãi thành thành bãi tập kết phế liệu ngay gần hồ. Bãi rác thải không chỉ gây ô nhiễm môi trường mà còn ảnh hưởng đến cuộc sống của người dân và mất mỹ quan đô thị.

Chính vì vậy, những người dân tại đây mong muốn các cơ quan chức năng, chính quyền địa phương sớm có biện pháp xử lý và khắc để môi trường sống được trong lành, sạch đẹp.

Hồng Sơn

Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Đà Nẵng: Rác thải “bủa vây” hồ Thạc Gián