Đà Nẵng: Rác thải “dàn trận địa” bủa vây khu dân cư

Hồng Sơn|18/04/2018 07:22
Theo dõi Môi trường & Cuộc sống trên

Người dân bức xúc phản đối dự án Lancaster Nam Ô resort dựng rào chắn đường xuống biển

(Moitruong.net.vn) – Rác thải sinh hoạt tràn ngập lòng đường, vỉa hè bốc mùi hôi thối khó chịu gây mất mỹ quan đô thị. Đó là thực trạng đã diễn ra trong nhiều năm qua tại khu vực Vũng Thùng thuộc phường Nại Hiên Đông (quận Sơn Trà, Tp. Đà Nẵng).

Rác thải ngổn ngang, nhếch nhác tại bãi đất trống trên đường Phạm Huy Thông – Trần Thánh Tông sát gần các khu chung cư ở Vũng Thùng, Đà Nẵng

Tại khu vực Vũng Thùng, nhiều tòa nhà chung cư mọc lên san sát, dân cư sinh sống đông đúc. Hàng ngày, người dân sinh sống ở khu vực này thải ra môi trường một lượng lớn rác thải sinh hoạt.

Thùng chứa rác luôn trong tình trạng đầy ăm ắp khiến rác thải vương vãi ra vỉa hè trên con đường Trần Thánh Tông

Theo ghi nhận của phóng viên, tại điểm tập kết rác trên đường Trần Thánh Tông, mới chỉ 10h sáng nhưng các thùng nhựa chứa rác đã đầy ắp rác.

Đặc biệt, những thùng nhựa chứa rác không có nắp đậy nên rác thải do người dân đổ tràn cả ra vỉa hè, đường phố bốc mùi hôi thối khó chịu.

Túi nylon bay tứ tung mắc vào cành cây, ngọn cỏ tại bãi đất trống trên con đường Phạm Huy Thông – Trần Thánh Tông

Rác thải sinh hoạt như bao nylon, giấy, xốp vụn…vứt bừa bãi, chỉ cần một cơn gió nhẹ là bay tứ tung rơi xuống đường phố, mắc vào các cành cây và tràn ngập các khu đất trống ở ngã ba đường Trần Thánh Tông – Phạm Huy Thông.

Chậu xi măng vỡ, những bao tải chứa rác thải, vật liệu xây dựng… vứt bừa bãi 

Người dân nơi đây không chỉ chấp nhận “sống chung với lũ” mà còn tự “đổ thêm dầu vào lửa” vứt bừa bãi phế liệu, phế thải, đồ dùng sinh hoạt hỏng tràn lan khắp nơi. Rác thải bừa bãi, ngổn ngang gần điểm tập kết rác nhưng nhân viên môi trường “ngó lơ” không dọn dep gây mất mỹ quan đô thị.

Đốt rác thải bừa bãi gây ô nhiễm môi trường 

Bên cạnh đó, lịch thu gom rác của nhân viên môi trường đô thị tại đây sắp xếp chưa hợp lý. Rác thải tại những thùng chứa rác đầy ăm ắp từ 10h sáng nhưng phải đến 2h chiều mới có nhân viên môi trường và xe rác chuyên dụng đến thu gom.

Tình trạng rác thải ngập ngụa, bủa vây khu dân cư đã tồn tại một thời gian dài, song chính quyền địa phương nơi đây vẫn chưa có phương án giải quyết dứt điểm để trả lại mỹ quan đô thị xanh – sạch – đẹp cho khu Vũng Thung.

Hồng Sơn


(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Đà Nẵng: Rác thải “dàn trận địa” bủa vây khu dân cư