Đà Nẵng: Vệ sinh hơn 11km bờ biển sau mưa lũ

Đức Huy|14/12/2018 08:45
Theo dõi Môi trường & Cuộc sống trên

Khó khăn trong việc phân loại rác tại nguồn

– Sáng ngày 14/12/2018, hơn 1.000 người là cán bộ, học sinh, sinh viên, các lực lượng vũ trang và nhân dân trên địa bàn 2 quận Thành Khê, Liên Chiểu đã đồng loạt ra quân dọn dẹp, vệ sinh bờ biển Nguyễn Tất Thành sau mưa lũ.

>>> Đà Nẵng: Phát động phong trào “chống rác thải nhựa”

Trao đổi với phóng viên moitruong.net.vn, ông Phan Sau, Giám đốc Xí nghiệp Môi trường sông biển Đà Nẵng cho biết: Sau mưa lũ, khoảng hơn 200 tấn rác thải các loại đã trôi dạt vào bờ biển Nguyễn Tất Thành khiến cảnh quan môi trường bị ô nhiễm, nhếch nhác.

Do vậy, xí nghiệp đã phối hợp với 2 quận Thanh Khê, Liên Chiểu cùng các đơn vị lực lượng vũ trang: quân đội, công an đóng trên địa bàn đồng loạt ra quân làm vệ sinh, thu gom rác, đảm bảo cảnh quan môi trường. Chiều dài suốt từ ngã 3 đường Nguyễn Tất Thành- Tôn Thất Đạm đến tận bãi biển Nam Ô, ước tính chiều dài khoảng 11km.

Sau đây là ghi nhận của phóng viên Môi trường và Cuộc sống:

Lực lượng vũ trang: quân đội, công an tham gia vệ sinh bãi biển

Lực lượng Đoàn viên thanh niên tham gia vệ sinh bãi biển

Ước tính Khoảng hơn 200m3 rác thải tấp vào bờ biển Nguyễn Tất Thành sau mưa lũ

Đức Huy

Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Đà Nẵng: Vệ sinh hơn 11km bờ biển sau mưa lũ