Đăk Lăk: Bí đỏ lại “kêu cứu”

Mai Nhi (t/h)|09/05/2018 02:01
Theo dõi Môi trường & Cuộc sống trên

(Moitruong.net.vn) – Ông Đào Viết Nam, Bí thư xã đoàn Cư Yang (huyện Ea Kar, tỉnh Đăk Lăk), vừa cho biết hiện địa phương này còn 100 tấn bí đỏ đang phải xả hàng “giá bèo”.

Ảnh minh họa

“Cả xã có hai thương lái thu mua mà hàng trăm người bán. Bí đẹp họ mua giá 1.200 đồng mỗi kg, còn bí xấu chỉ 800 đồng. Nhiều hộ cũng phải chấp nhận bán vì bí chín, cần phải thu hoạch nhanh”, ông Nam cho biết thêm.

Chia sẻ với báo chí, chủ một đơn vị tổ chức thu mua bí đỏ cho hay sẽ cố gắng thu gom hết số bí tồn đọng với giá 2.000 đồng mỗi kg. Trong hôm nay, 40 tấn bí sẽ về đến TP HCM và được bán với giá 5.000 đồng mỗi kg, do cộng thêm công thu gom, vận chuyển và hao hụt.

Trước đó, Bộ Công Thương đã triển khai nhiều chương trình nhằm hỗ trợ tiêu thụ với một số đơn vị phân phối, tham gia thu mua tiêu thụ cho nông dân. Kết quả hệ thống siêu thị Big C đã thu mua, bán với giá không lãi hỗ trợ nông dân (trong 2 tuần lễ) và đã tiêu thụ được hơn 80 tấn bí đỏ của nông dân trồng bí ở Đắk Lắk.

Mai Nhi (t/h)


(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Đăk Lăk: Bí đỏ lại “kêu cứu”