Đăk Nông: Ban quản lý KCN và Sở TN&MT tỉnh Đăk Nông đang vẽ đường cho hươu chạy?

28/07/2017 00:49
Theo dõi Môi trường & Cuộc sống trên

Moitruong.net.vn Viết tiếp bài: Công ty TNHH Đại Việt hoạt động gây ô nhiễm môi trường

(Moitruong.net.vn) – Lợi dụng chủ trương của Chính phủ về việc tạo điều kiện cho DN phát triển, Ban quản lý KCN và Sở TN&MT tỉnh Đăk Nông đang vô tình tiếp tay cho công ty TNHH Đại Việt sai phạm hàng loạt trong quá trình hoạt động ‘’xả thải gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng’’, thực trạng trên đang khiến dư luận nghi ngờ có sự ‘’bao che’’ của cơ quan chức năng?.

>>> KCN Tâm Thắng (Đăk Nông): Công ty TNHH Đại Việt “xả thải” gây ô nhiễm môi trường

>>> KCN Tâm Thắng (Đăk Nông): Công ty TNHH Đại Việt vẫn hoạt động, gây “ô nhiễm”, có biểu hiện hoạt động chui?

>>> Tiếp bài Công ty TNHH Đại Việt xả thải gây ô nhiễm – GĐ sở TN&MT Đăk Nông xác nhận có cá chết trên sông Sê Rê Pôk

Công ty TNHH Đại Việt bị tố hoạt động gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng

Theo đó, ngày 27/7 Moitruong.net.vn đã tiếp tục phản ánh thực trạng của công ty TNHH Đại Việt đang ‘’cố tình bao biện’’ cho những sai phạm của mình, nhằm qua mắt cơ quan chức năng.

Cũng theo biên bản kiểm tra của sở TN&MT Đăk Nông, tại buổi làm việc với công ty TNHH Đại Việt có đại diện của Sở TN&MT, đại diện phòng TN&MT huyện Cư Jut, đại đại diện của BQL cùng một số ban ngành liên quan.

Tuy nhiên, theo kết quả kiểm tra của các ban, ngành thì hầu như không thể hiện rõ quan điểm sai phạm của công ty Đại Việt đang gây ra, ngược lại phía công ty Đại Việt còn báo cáo khống, đồng nghĩa với việc công ty này dễ dàng qua mắt cơ quan quản lý.

Được biết công ty TNHH Đại Việt đi vào hoạt động từ cuối năm 2008, nguyên là nhà máy cồn và nay là sản xuất tinh bột sắn? mọi hoạt động cuả công ty này hầu như được khép kín.

Hệ thống xả thải thẳng ra đường mương mà không qua khâu xử lí

Cơ quan chức năng đang vẽ đường cho hươu chạy

Như Moitruong.net.vn đã phản ánh trước đó, tại khu vực xử lý nước thải của công ty TNHH Đại Việt, một đường ống được dẫn ra từ hệ thống xử lý rồi đổ ra mương thoát, tại đây, màu nước thải đen ngòm và bốc mùi hôi tanh, ngoài ra còn xuất hiện một vùng dung dịch lạ đang sủi bọt đặc quánh.

Gần đây, theo phản ánh của người dân, tại sông SêRê Pôk đã xảy ra hiện tượng cá chết nổi trên mặt nước một cách bất thường, điều đáng nói là cá chết ngay khu vực gần với KCN Tâm Thắng.

Liên quan vấn đề này, trước đó PV có buổi trao đổi với Ban quản lý KCN Tâm Thắng, ông Phạm Đình Bộ – Phó Ban quản lý cho rằng: Theo chủ trương của Chính phủ, tất cả cơ quan quản lý nhà nước cần phải đồng hành và tạo điều kiện cho DN để phát triển, vì vậy chúng tôi chỉ kiểm tra đối với doanh nghiệp một năm chỉ một lần rồi báo cáo lên trên.

 

Ông Đàm Quang Trung – GĐ Sở TN&MT tỉnh Đăk Nông đang trao đổi với PV Moitruong.net.vn

Cùng vấn đề này, ông Đàm Quang Trung – GĐ sở TN&MT tỉnh Đăk Nông cho biết: Sau khi báo phản ánh, chúng tôi đã có buổi làm việc với nhà máy, đồng thời tiến hành kiểm tra và nhắc nhở đơn vị sớm khắc phục.

Nói như vậy, có nghĩa là cơ quan chức năng đang vẽ đường cho hươu chạy, thậm chí phải đồng hành với những việc sai phạm của DN? Cố tình làm ngơ cho DN vô tư sai phạm mà không có đưa ra bất cứ một biện pháp nào để răn đe đối với những những hành vi bất chấp pháp luật của công ty này.

Tại điều 182 (BLHS) quy định xử lí đối với tội gây ô nhiễm không khí:

1-Người nào thải vào không khí các loại khói, bụi, chất độc hoặc các yếu tố độc hại khác, phát bức xạ, phóng xạ quá tiêu chuẩn cho phép sẽ bị xử phạt hành chính mà cố tình không thực hiện các biện pháp khắc phục theo quy định của cơ quan có thẩm quyền, gây hậu quả nghiêm trọng, thì bị phạt tiền từ 10 triệu đến 100 triệu đồng, cải tạo không giam giữ đến 3 năm hoặc phạt tù từ 6 tháng đến 3 năm.

2-Tội phạm gây hậu quả đặc biệt, bị phạt tù từ 2 đến 7 năm.

Tại điều 183 (BLHS) đối với tội phạm gây ô nhiễm nguồn nước.

Người nào thải vào nguồn nước dầu mỡ, hóa chất độc hại, chất phóng xạ vượt quá tiêu chuẩn cho phép, các chất thải, xác động vật, thực vật, vi khuẩn, siêu vi khuẩn, kí sinh trùng độc hại và gây dịch bệnh hoặc các yếu tố độc hại khác, sẽ bị xử phạt hành chính mà cố tình không thực hiện các biện pháp khắc phục theo quyết định của cơ quan có thẩm quyền gây hậu quả nghiêm trọng, sẽ bị phạt tiền từ 10 đến 100 triệu đồng, cải tạo không giam giữ đến 3 năm hoặc phạt tù từ 6 tháng đến 3 năm.

Moitruong.net.vn sẽ tiếp tục thông tin đến bạn đọc.

 Mạnh Chiến – Trần Thọ

   
Bài liên quan
  • Đắk Nông: Hơn 3.500ha cây trồng khô hạn do nắng nóng kéo dài
    Đài Khí tượng thủy văn Đắk Nông đưa ra dự báo, giai đoạn từ tháng 3 - 5/2024 trời ít mưa, nhiệt độ trung bình trên địa bàn tỉnh cao hơn so với mọi năm, nắng nóng sẽ kéo dài khiến hàng ngàn ha cây trồng phải đối mặt với tình trạng khô hạn.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Đăk Nông: Ban quản lý KCN và Sở TN&MT tỉnh Đăk Nông đang vẽ đường cho hươu chạy?