Dân ám ảnh vì hàng chục cống xả thải trực tiếp ra Hồ Tây bốc mùi hôi thối

Theo VTC News|17/07/2018 01:58
Theo dõi Môi trường & Cuộc sống trên

Sau nắng nóng kinh hoàng, cá chết nổi trắng hồ Tây

(Moitruong.net.vn) – Phố Trích Sài (phường Bưởi, quận Tây Hồ, Hà Nội) là nơi có lượng cá chết nhiều nhất trong những ngày trước đây. Việc cá chết nhiều khiến người dân khá khốn khổ vì mùi tanh thối do xác cá phân hủy. Tuy nhiên, một điều khiến người dân khiếp sợ lâu hơn mùi cá chết, là mùi nước thải sinh hoạt xả thẳng ra Hồ Tây. Điều này đã ám ảnh người dân bấy lâu nay.

Một ống cống thải xả nước màu đen kịt, bốc mùi ra hồ Tây

“Cống nào ở đây cũng bẩn, những ngày trời nắng thì bốc mùi, còn ngày mưa thì nước thải ứ đọng trong cống cứ thế chảy xối xả đen ngòm ra ngoài Hồ Tây và mùi thì không thể chịu được”, một người dân cho hay.

Theo người dân, nước thải ở đây tập trung của nhiều hộ dân dọc phố Trích Sài. Trong đó, những điểm xả thải trực tiếp ra hồ với lượng lớn là của xí nghiệp in tại 66 Võng Thị và tại đoạn cống chắn nước thải đổ ra hồ tại 65 Trích Sài. Nơi đây, đoạn đường cống đã từng được dự kiến làm thông ra sông Tô Lịch nhưng chưa được thực hiện.

“Đường cống ở đây là để chảy ra sông Tô Lịch nhưng chưa làm được nên không có lối thoát nước thải. Vì vậy, nước thải từ làng Trích Sài chảy hết ra hồ này”, ông Bùi Văn Miếu chia sẻ.

Theo nhiều người dân, khu vực Hồ Tây còn nhiều điểm xả thải trực tiếp ra hồ, gây ô nhiễm nguồn nước nơi đây.

Theo VTC News


(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Dân ám ảnh vì hàng chục cống xả thải trực tiếp ra Hồ Tây bốc mùi hôi thối