Đàn đá Lộc Hòa được công nhận bảo vật quốc gia

Thảo Nhi (t/h)|29/08/2018 09:30
Theo dõi Môi trường & Cuộc sống trên

TP. HCM kiến nghị công nhận 3 bảo vật quốc gia

(Moitruong.net.vn) – Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đã có Quyết định số 2089/QĐ-TTg về việc công nhận bảo vật quốc gia (đợt 6), năm 2017 gồm 24 hiện vật, nhóm hiện vật, trong đó có đàn đá Lộc Hòa.

Đàn đá Lộc Hòa được công nhận bảo vật quốc gia. Ảnh: VOV

Đàn đá Lộc Hòa có niên đại khoảng gần 3.000 năm, hiện được lưu giữ tại Bảo Tàng tỉnh Bình Phước.

Được biết, đàn đá Lộc Hòa do ông Bùi Hữu Triều ở ấp 8, xã Lộc Hòa, huyện Lộc Ninh, tỉnh Bình Phước phát hiện năm 1996 trong khi canh tác vườn nhà. Ông Triều phát hiện 12 thanh đàn đá nằm xếp gần nhau theo kích thước từ lớn đến nhỏ và báo cho cơ quan chức năng để có phương án xử lý. Ít ngày sau, ông tiếp tục phát hiện 14 thanh đá gần nơi phát hiện 12 thanh đá trước. Sau khi tiếp nhận thông tin, các cơ quan chức năng của xã Lộc Hòa, huyện Lộc Ninh phối hợp với Bảo tàng Sông Bé và các cơ quan khoa học tiến hành nghiên cứu về những hiện vật này.

Từ khi được phát hiện vào năm 1996, đàn đá Lộc Hòa đã được nhiều đơn vị trong và ngoài nước tiến hành nghiên cứu. Không chỉ thể hiện những giá trị văn hóa lịch sử tiêu biểu, đàn đá Lộc Hòa còn là minh chứng cho sự hiện diện của người cổ xưa trên mảnh đất Bình Phước.

Việc công nhận bảo vật quốc gia đàn đá Lộc Hòa sẽ góp phần quảng bá những giá trị văn hóa truyền thống của tỉnh Bình Phước đến với đông đảo nhân dân cả nước. Trong thời gian tới, Bảo tàng tỉnh Bình Phước sẽ nhanh chóng xây dựng các phương án đảm bảo an toàn tuyệt đối, đồng thời phát huy giá trị của bảo vật.

Sau khi nhận được Quyết định, ngày 28/8, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Bình Phước đã tổ chức lễ công bố quyết định của Thủ tướng Chính phủ công nhận Bảo vật quốc gia Đàn đá Lộc Hòa.

Thảo Nhi (t/h)


(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Đàn đá Lộc Hòa được công nhận bảo vật quốc gia