Đầu tư nâng cấp 6 tỷ đồng nhưng hồ chứa vẫn không tích được nước

Linh Lan (T/h theo Báo Nghệ An)|16/04/2018 05:05
Theo dõi Môi trường & Cuộc sống trên

(Moiturong.net.vn)– Mặc dù đã được đầu tư hơn 6 tỷ đồng để nâng cấp và sửa chữa, thế nhưng hơn 4 năm qua, hồ chứa nước Hố Môn ở xã Thịnh Thành, Yên Thành (Nghệ An) vẫn không tích được nước. Điều này không chỉ gây bức xúc trong nhân dân mà còn gây lãng phí nguồn ngân sách nhà nước.

Đầu tư nâng cấp 6 tỷ đồng nhưng hồ chứa vẫn không tích được nước

Hồ chứa nước Hố Môn xã Thịnh Thành, huyện Yên Thành lâu nay xuống cấp, không tích được nước, thân đập yếu có nguy cơ vỡ đập trong mùa mưa lũ. Do đó, huyện Yên Thành đã tiến hành nâng cấp sửa chữa hồ nước.

Dự án nâng cấp và sửa chữa hồ Hố Môn do UBND huyện Yên Thành làm chủ đầu tư, Công ty CP Đầu tư và thương mại Sông Lam ở Hà Nội thi công đã hoàn thành và đưa vào sử dụng từ năm 2014.

Theo thiết kế, hồ chứa nước Hố Môn sẽ được nâng cấp, sửa chữa làm lại thân đập và mái thượng lưu kè đá, xây dựng lại cống, tràn… Tuy nhiên, ngay khi đưa vào sử dụng từ năm 2014 hồ đã không tích được nước do thân đập và phần cống bị rò rỉ.

Ông Nguyễn Đình Phong – Chủ tịch UBND xã Thịnh Thành cho biết, xã đã nhiều lần có kiến nghị gửi UBND huyện Yên Thành yêu cầu đơn vị thi công phải khắc phục. Và trong năm 2015 đơn vị thi công có khắc phục rò rỉ nhưng chỉ được phần phía dưới đáy đập, về mùa mưa lũ nửa phía trên thân đập và cống vẫn bị rò rỉ nước không đảm bảo tưới cho gần 10 ha lúa và phục vụ nước sinh hoạt cho trên 200 hộ dân của xóm Trung Thịnh và Đô Thịnh, xã Thịnh Thành.

Tại thời điểm này, quan sát tại nhà vận hành cống lấy nước hồ chứa Hố Môn, thấy mặc dù đã khóa 2 van nước, nhưng nước vẫn chảy tràn qua cả nhà vận hành. Một số người dân địa phương cho biết, hiện nay hồ chứa đạt khoảng 30% dung tích, nhưng về mùa nắng nóng chắc chắn sẽ rất khó khăn.

Đại diện BQL dự án huyện Yên Thành chia sẻ: Sau khi thành lập BQL dự án huyện Yên Thành, từ năm 2016 chúng tôi được giao tiếp quản hồ chứa Hố Môn để có biện pháp khắc phục. Qua kiểm tra, vào thời điểm mùa mưa lũ tại hồ chứa Hố Môn cho thấy, dọc thân đập bị rò rỉ nước rất phức tạp, tại vị trí cống nước chảy rò xung quanh. Do chưa đạt yêu cầu, nên BQL chưa cho nghiệm thu, UBND huyện Yên Thành và BQL xây dựng huyện đã nhiều lần đề nghị Công ty CP Đầu tư và Thương mại Sông Lam là đơn vị thi công phải về để khắc phục, nhưng đơn vị này cũng không chấp hành.

Theo đại diện BQL dự án huyện Yên Thành biện pháp khắc phục hiện nay là cần cho đắp đất sét áp mái thượng lưu và đào cống thi công lại thì mới tích được nước và đảm bảo an toàn đập.

Chuẩn bị bước vào mùa khô hạn, người dân, chính quyền địa phương rất lo lắng thiếu nước cho sản xuất, vì vậy, đề nghị ngành chức năng cần điều tra làm rõ vụ việc, yêu cầu đơn vị thi công cần khẩn trương khắc phục sự cố.

Linh Lan (T/h theo Báo Nghệ An)

Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Đầu tư nâng cấp 6 tỷ đồng nhưng hồ chứa vẫn không tích được nước