Đầu tuần Bắc Bộ nhiều nơi nắng nóng

Hải Dương|02/04/2018 01:31
Theo dõi Môi trường & Cuộc sống trên

(Moitruong.net.vn) -Theo Trung tâm Khí tượng Thủy văn Trung ương, không khí lạnh ảnh hưởng đến miền Bắc suy yếu, khiến nhiệt độ các tỉnh, thành thuộc khu phía Tây Bắc Bộ, vùng núi phía Đông Bắc Bộ đồng loạt tăng. Miền Bắc chỉ còn se lạnh vào đêm và sáng sớm, vùng núi trời rét.

Khu vực phía Tây Bắc Bộ nắng nóng, có nơi nhiệt độ lên đến 35°C

Vào hồi 19h ngày 1/4, các trạm khí tượng miền Bắc quan trắc được nhiệt độ cao nhất ở một số nơi như sau: thị xã Hà Nam (Hà Nam) và Tp. Hải Dương (Hải Dương) đều lên mức 28,5°C. Láng (Hà Nội) và thị xã Cao Bằng (Cao Bằng) tăng đến 29,1°C; Hoài Đức (Hà Nội) 29,2°C; Chí Linh (Hải Dương) 29°C.

Lục Ngạn (Bắc Giang) và Hữu Lũng (Lạng  Sơn) có nhiệt độ 29,5°C. Bảo Lạc (Cao Bằng) và Tuần Giáo (Lai Châu) tăng lên 31°C, Mường Lay (Điện Biên) cao hơn 32,3°C; Mường Tè (Lai Châu) 32,6°C. Mường La (Sơn La) cao nhất 33°C.

Hiện không khí lạnh tác động đến Bắc Bộ tiếp tục suy yếu và di chuyển ra phía đông. Theo đó, nhiệt độ các khu vực sẽ tiếp tục tăng lên.

Dự báo ngày 2/4, nhiệt độ cao nhất phía đông Bắc Bộ, trong đó có Thủ đô Hà Nội đạt mức 29 – 31°C, vùng núi một số nơi lên tới 31- 33°C. Phía Tây Bắc Bộ phổ biến từ 29 – 31°C, khu Tây Bắc có nơi nhiệt độ từ 33 – 35°C.

                                                                                         Hải Dương

Bài liên quan
  • Bắc Bộ nắng nóng diện rộng, có nơi trên 39 độ C
    Khu vực phía Tây Bắc Bộ, từ Thanh Hóa đến Phú Yên có nắng nóng và nắng nóng gay gắt, có nơi đặc biệt gay gắt với nhiệt độ cao nhất phổ biến từ 35-38 độ, có nơi trên 39 độ; độ ẩm tương đối thấp nhất phổ biến từ 35-40%.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Đầu tuần Bắc Bộ nhiều nơi nắng nóng