ĐB sông Cửu Long chủ động ứng phó triều cường cuối mùa lũ

Dao Ánh|08/11/2018 07:27
Theo dõi Môi trường & Cuộc sống trên

Ngày 8/11, triều cường lên đỉnh đạt 1,65 m và xuống dần trong hai ngày tiếp theo. Nguy cơ cao xảy ra sạt lở đê bao vùng ven sông và ngập lụt ở vùng trũng thấp thuộc TP Hồ Chí Minh, Vĩnh Long, Cần Thơ.

>>>Phú Quốc sẽ trở thành hòn đảo không rác thải nhựa

>>>Khẩn trương xử lý sạt lở bờ biển, bồi lắng tại 13 tỉnh miền Trung

Ảnh minh họa

Theo Đài Khí tượng thủy văn khu vực Nam Bộ, mực nước vùng hạ lưu hệ thống sông Sài Gòn – Đồng Nai đang lên cao theo kỳ triều cường đầu tháng 10 (âm lịch). Trước tình hình triều cường cuối mùa lũ, Tổng cục Phòng chống thiên tai yêu cầu các tỉnh, thành phố đồng bằng sông Cửu Long cần chủ động di dời các hộ dân ra khu vực nguy hiểm, nhất là các khu vực nguy cơ sạt lở, vùng bị ngập sâu.

Tại TP Hồ Chí Minh, lúc 5 giờ 15 phút sáng 7-11, triều cường trên hệ thống sông Sài Gòn bắt đầu dâng cao, trào lên đường Nguyễn Văn Hưởng, phường Thảo Điền, quận 2. Đến 5 giờ 45 phút, đường Nguyễn Văn Hưởng đoạn qua trước chung cư Hoàng Anh Gia Lai ngập kéo dài gần 1 km. Đến 6 giờ 30 phút, triều cường trên đường Nguyễn Văn Hưởng bắt đầu rút dần, giao thông trên đường trở lại bình thường.

Theo Trung tâm dự báo Khí tượng -Thủy văn quốc gia, không khí lạnh ảnh hưởng đến phía đông Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ, sau đó ảnh hưởng đến một số nơi ở phía tây Bắc Bộ và Trung Trung Bộ; gió Đông Bắc trong đất liền cấp 2-3, vùng ven biển cấp 3. Các tỉnh Bắc Bộ trời chuyển lạnh, vùng núi trời chuyển rét; nhiệt độ thấp nhất phổ biến từ 17 đến 20°C, vùng núi phía bắc từ 15 đến 17°C.

Các sông ở Hà Tĩnh, Quảng Bình, từ Quảng Ngãi đến Bình Thuận khả năng xuất hiện một đợt lũ nhỏ. Nguy cơ xảy ra sạt lở đất trên các sông suối nhỏ, ngập úng vùng trũng thấp tại các tỉnh nêu trên.

Dao Ánh


(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
ĐB sông Cửu Long chủ động ứng phó triều cường cuối mùa lũ