ĐBSCL: Hàng trăm ha quýt hồng Tết chết bất thường

Thanh Tâm (T/h)|05/12/2018 11:01
Theo dõi Môi trường & Cuộc sống trên

– Hiện nay, trên địa bàn huyện Lai Vung tình trạng quýt hồng đang cho trái bị chết tràn lan trên diện rộng khoảng 300ha/840ha toàn huyện khiến nhiều nông dân bị thiệt hại nặng trong dịp tết năm nay.

>>> Gió mùa Đông Bắc mạnh sắp tràn xuống miền Bắc

>>> Dự báo thời tiết ngày 5/12: Bắc Bộ sáng sớm có mưa, trưa chiều trời nắng

Hàng trăm ha quýt hồng Tết chết bất thường

Được biết, nhiều năm qua quýt hồng Lai Vung là trái cây đặc sản nổi tiếng ở ĐBSCL, phục vụ vào dịp tết, đây là cây có giá trị kinh tế rất cao, bình quân mỗi ha nông dân thu nhập hàng trăm triệu đồng đến cả tỷ đồng/năm. Thông thường những năm trước toàn huyện Lai Vung cung cấp cho thị trường trong và ngoài nước từ 25.000 – 27.000 tấn quýt hồng vào dịp tết.

Tuy nhiên,  trước tình hình dịch bệnh bùng phát trên cây quýt hồng làm giảm sản lượng từ 10.000 – 15.000 tấn so các năm trước.

Theo phòng NN-PTNT, quýt hồng chết có nhiều nguyên nhân như bị ảnh hưởng của biến đổi khí hậu, bệnh nấm trên rễ, nhện rễ và bệnh vàng lá thối rễ…

Thanh Tâm (T/h)

Bài liên quan
  • Hạn mặn khốc liệt ở ĐBSCL - Bài 2: Những thách thức phải đối diện
    Được xác định là vùng kinh tế nông nghiệp trọng điểm của quốc gia, ĐBSCL được ưu tiên đầu tư, xây dựng các hệ thống thủy lợi phục vụ phát triển sản xuất và đời sống. Tuy nhiên, những tác động từ thượng nguồn, từ biển và sự phát triển nội tại ở ĐBSCL là những thách thức lớn, đòi hỏi một chiến lược và giải pháp đồng bộ nhằm phòng tránh tác hại của các loại hình thiên tai.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
ĐBSCL: Hàng trăm ha quýt hồng Tết chết bất thường