Từ nay đến cuối năm 2017, TP.Hồ Chí Minh sẽ xử lý 10 điểm “nóng” kẹt xe

17/11/2017 04:13
Theo dõi Môi trường & Cuộc sống trên

(Moitruong.net.vn) – Thông tin từ Sở GTVT TP.Hồ Chí Minh từ giờ đến cuối năm 2017, trong số 37 điểm kẹt xe ở TP, đoàn kiểm tra liên ngành TP Hồ Chí Minh sẽ tập trung kiểm tra, xử lý 10 điểm kẹt xe nặng nhất.

Đến cuối năm 2017, TP.Hồ Chí Minh sẽ xử lý 10 điểm “nóng” kẹt xe

Ông Lê Hồng Việt – Phó chánh Thanh tra Sở GTVT TP.HCM, cho biết đoàn kiểm tra liên ngành (CSGT, Thanh tra Sở GTVT, Ban An toàn giao thông, các khu quản lý giao thông đô thị, công an các quận…) vừa thống nhất triển khai kế hoạch từ nay đến cuối năm 2017 tập trung kiểm tra xử lý 10 điểm nóng kẹt xe nặng nề nhất TP. Cụ thể là khu vực sân bay Tân Sơn Nhất (Q.Tân Bình), khu vực cảng Cát Lái (Q.2), cảng trường Thọ, ngã tư Tây Hòa (Q.9), ngã tư Thủ Đức (Q. 9 và Thủ Đức), vòng xoay Phạm Văn Đồng-Nguyễn Thái Sơn-Bạch Đằng-Hoàng Minh Giám (Q.Phú Nhuận, Gò Vấp)…

Tại mỗi điểm nóng, từng cá nhân và đơn vị liên quan theo dõi, nắm tình hình và đề xuất giải pháp khắc phục cụ thể ùn tắc giao thông. Trong đó, lực lượng CSGT được giao nhiệm vụ là nòng cốt. Ông Nguyễn Ngọc Tường – Phó trưởng Ban An toàn giao thông TP.HCM, cho biết sẽ xử lý nghiêm các đơn vị, cá nhân không làm tròn trách nhiệm nếu để xảy ra ùn tắc giao thông.

Theo đoàn kiểm tra liên ngành TP, hiện TP có 37 điểm ùn tắc giao thông, qua xử lý có 16 điểm có chuyển biến tốt, 5 điểm ít chuyển biến và có 16 điểm tình hình giao thông rất phức tạp.

Theo TTO


(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Từ nay đến cuối năm 2017, TP.Hồ Chí Minh sẽ xử lý 10 điểm “nóng” kẹt xe